Video

Người Ấn Độ đổ xô mua đá và máy điều hòa trong nắng nóng

Công nhân xưởng làm đá và nhân viên cửa hàng bán máy điều hòa có lẽ là những người bận rộn nhất tại Ấn Độ nhiều ngày qua, khi nắng nóng kỷ lục đang hoành hành ở đất nước này.

Công nhân xưởng làm đá và nhân viên cửa hàng bán máy điều hòa có lẽ là những người bận rộn nhất tại Ấn Độ nhiều ngày qua, khi nắng nóng kỷ lục đang hoành hành ở đất nước này.

Một người đàn ông chở đá từ nhà máy ở thành phố Amritsar. Nhiệt độ tăng, một số nơi lên tới gần 50 độ C, khiến người dân quốc gia Nam Á điêu đứng. Nhiều người mua đá để làm mát trong những ngày nắng nóng hoành hành. Theo Daily Mail, chỉ tính riêng tại Andhra Pradesh, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, gần 900 người đã tử vong kể từ ngày 18/5. Ảnh: Getty 

 
 

Nhu cầu mua đá cũng tăng mạnh trong những ngày qua tại Delhi. Các chuyên gia thời tiết cho hay, thủ đô của Ấn Độ sẽ còn hứng chịu mức nhiệt cao trong tuần tới. Ảnh: EPA 

 

Công nhân hối hả lắp điều hòa tại Delhi. Nhiệt độ tăng cao khiến nhiều gia đình cố gắng mua máy lạnh để chống chọi với nắng nóng. Ảnh: EPA 

 
 

Một người đàn ông chở điều hòa giao cho khách hàng ở Delhi. Chính phủ khuyến cáo người dân bảo vệ sức khỏe bằng cách ở nhà, tìm bóng râm để nghỉ ngơi, mặc đồ thoáng mát và uống nhiều nước. Các hãng taxi cũng từ chối hoạt động từ 11h đến 16h vì trời quá nắng. Ảnh: EPA 

 
 

Do nhu cầu dùng điện làm mát tăng cao trong những ngày qua, nhiều nơi đã mất điện do quá tải. Ảnh: EPA

 
Các gia đình đều cố gắng sắm điều hòa, quạt trong khả năng để vượt qua giai đoạn thời tiết khắc nghiệt này. Ảnh: EPA
 
>> Nguyên nhân đợt nóng kỷ lục hơn 50 độ C ở Ấn Độ
>> Nắng nóng làm chảy nhựa đường ở thủ đô Ấn Độ
 
Theo Đông A (Zing.vn)