Video

Nằm ngủ gục, chơi game giữa đường chờ kẹt xe sau pháo hoa

Nhiều trẻ nhỏ lẫn người lớn ngủ gục trên xe máy giữa đường vì kẹt xe sau cuộc thưởng ngoạn pháo hoa đón năm mới ở trung tâm TP.HCM rạng sáng ngày đầu năm mới.

Nhiều trẻ nhỏ lẫn người lớn ngủ gục trên xe máy giữa đường vì kẹt xe sau cuộc thưởng ngoạn pháo hoa đón năm mới ở trung tâm TP.HCM rạng sáng ngày đầu năm mới.

Tối 31/12, người dân TP.HCM đổ về các khu vực gần điểm bắn pháo hoa tại trung tâm thành phố để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa kết hợp ánh sáng laser chào đón năm mới 2015. Trong ảnh là khu vực trước cửa chợ Bến Thành. 

 

Màn bắn pháo hoa kết thúc lúc 0h15, cũng là lúc nhiều người bắt đầu ra về. Nhiều tuyến đường bị kẹt xe nghiêm trọng trong thời gian dài như Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Pastuer, CMT8...

 

Không thể di chuyển, người chạy xe tắt máy đứng tại chỗ, chống cằm đợi, người thì ngó nghiêng hy vọng có lối thoát trên đường Lê Lai, quận 1. 

 

Một thanh niên bất lực đứng nhìn biển người và xe cộ đang vây quanh mình.

 

Sau một buổi tối vui chơi, chờ đợi đến rạng sáng khiến nhiều người mệt mỏi, không thể di chuyển được đã ngủ gục trên tay lái.

 

Chờ vắng dần xe cộ mất cả tiếng đồng hồ mới có thể di chuyển.

 

Dựng xe máy bên lề đường Phạm Ngũ Lão để ngủ.

 

Đôi nam nữ giết thời gian bằng điện thoại.

 

Nhiều trẻ em không chống lại được cơn buồn ngủ dù tiếng động cơ xe cộ vẫn nổ vang.

 

Các trẻ ngủ ngon lành trong khi phụ huynh loay hoay nhíc từng chút một vì kẹt xe.

 

Phần lớn nguyên nhân là do không xe nào chịu nhường xe nào. Ảnh chụp tại ngã tư Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học

 

Lực lượng CSGT có mặt làm nhiệm vụ nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. 

 
Trong khi đó, sau khi lấy xe ở các điểm gửi, rất nhiều bạn trẻ phải ngồi chờ xe cộ vắng dần trong công viên để về nhà. 2h sáng 1/1/2015, tình hình giao thông tại các tuyến đường này mới dần ổn định trở lại.
 
>> Những cách cầu may năm mới độc nhất thế giới
>> Rực sáng pháo hoa chào mừng năm mới 2015
 
Theo Lê Quân (Zing.vn)