Video

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng

Máy bay C-130 của Không quân Hàn Quốc đáp xuống Đà Nẵng vào khoảng 12h30 trưa 7/11. Lực lượng không quân Hàn sau đó hạ cửa sau máy bay, đưa ra 1 xe S600-Maybach.

Máy bay Hàn Quốc chở siêu xe của Tổng thống đến Đà Nẵng Máy bay C-130 của Không quân Hàn Quốc đáp xuống Đà Nẵng vào khoảng 12h30 trưa 7/11. Trên máy bay chở một xe S600-Maybach.

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 1

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 2
12h30 trưa 7/11, máy bay C-130 của Không quân Hàn Quốc hạ cánh sân bay Đà Nẵng. Ngay sau đó một số hàng hóa đã được lực lượng không quân nước này dỡ khỏi máy bay. Ảnh: Tiến Tuấn - Hải An - Đ.T.

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 3

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 4

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 5
Lực lượng không quân Hàn sau đó hạ cửa sau máy bay, đưa ra 1 xe S600-Maybach. Ảnh: Tiến Tuấn - Hải An.

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 6

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 7
Báo Korea Herald cho biết Tổng thống Moon Jae In sử dụng một chiếc Mercedes-Maybach S600. Ngoài ra ông vẫn giữ lại và sử dụng chiếc limousine Hyundai Equus do tập đoàn nội địa Hyundai sản xuất. Đây là một trong những tài sản mà ông Moon kế thừa từ người tiền nhiệm Park Geun Hye. Đội Mật vụ Tổng thống hồi tháng 10 đã mới mua thêm 3 xe bọc thép Genesis G90 GDi Prestige, mỗi chiếc có giá hơn 530.000 USD. Ảnh: Tiến Tuấn - Hải An. 
Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 8
Từ 4/11 đến nay 2 máy bay Không quân Nga thuộc các dòng IL 96 và IL 76 đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng và đậu cho đến hôm nay. Các máy bay này chở đội siêu xe của Tổng thống Putin, trong đó có xe Mercedes-Maybay S600 và trang thiết bị an ninh. Trong khi đó máy bay C-17 chở trực thăng Marine One của Tổng thống Trump cũng đến sân bay Đà Nẵng chiều 6/11.  Ảnh: Tiến Tuấn.

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 9

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 10
Khoảng 12h trưa 7/11, chiếc máy bay cá nhân Gulfstream G450 số hiệu B8257 vừa đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Đây là máy bay do hãng Deer Jet làm chủ sở hữu. Máy bay này khởi hành từ Thượng Hải lúc 9h50 sáng 7/11. Ảnh: Hải An - Tiến Tuấn.
Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 11
Trước đó, lúc 10h30, máy bay Gulfstream G450 số hiệu B3253 mang logo Hong Kong cũng hạ cánh ở Đà Nẵng. Với phạm vi hoạt động đến 8.046 km, G450 có thể bay thẳng từ Mỹ sang Nga. G450 gây ấn tượng bởi thành tích bay lên độ cao 12 km chỉ trong 23 phút với tốc độ 849 km/h. Cabin dài 12 m, được bố trí cho 8 hành khách bao gồm khu vực sinh hoạt chung phía trước, khu vực làm việc và phòng riêng phía sau. Cabin có nhiều cửa sổ lớn, cung cấp ánh sáng thoải mái cho hành khách. Giá bán: 43 triệu USD (950 tỷ đồng) . Ảnh: Tiến Tuấn. 

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 12

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 13

Máy bay quân sự Hàn Quốc đưa siêu xe đến Đà Nẵng - 14
Gulfstream G450 số hiệu B3253 trên đường vào khu nhà ga VIP. Tối 3/11, một chiếc máy bay Gulfstream mang số hiệu N762MS đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Theo dữ liệu của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay Gulfstream Aerospace GVI đời 2011 với số đăng ký N762MS thuộc về chuỗi cửa hàng bán lẻ Wal-mart (trụ sở tại Mỹ) Ngày 5/11, trên sân bay Đà Nẵng cũng có một máy bay Gulfstream khác mang số hiệu N712EA. Ảnh: Đ.T.

Theo Tiến Tuấn - Hải An - Cảnh Toàn (Tri Thức Trực Tuyến)