Video

Lốc dữ thổi bay nhiều nhà dân ở Quảng Trị

Cơn lốc khoảng 5 phút kéo qua nhiều huyện ở Quảng Trị làm tốc mái hàng loạt ngôi nhà, khiến người dân phải chui vào gầm giường trú ẩn.

Cơn lốc khoảng 5 phút kéo qua nhiều huyện ở Quảng Trị làm tốc mái hàng loạt ngôi nhà, khiến người dân phải chui vào gầm giường trú ẩn.
 
Sáng 13/9, lốc xoáy xuất hiện ít nhất ở 4 huyện Hải Lăng, Gio Linh, Triệu Phong và Cam Lộ (Quảng Trị).
 
Nhiều người dân mô tả cơn lốc chỉ kéo dài khoảng 5 phút, nhưng gió cực mạnh khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hoàn toàn.
 
Tại thôn Tân Hòa (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ), vào khoảng 8h, lốc xoáy làm 12 nhà tốc mái, 3 nhà đổ sập hoàn toàn, 4 người bị thương, nhiều diện tích sắn, cao su… cũng bị gãy đổ.
 
Bà Trần Thị Giàn (trú thôn Tân Hòa) có nhà bị đổ sập hoàn toàn. Bà cho hay đang ở trong nhà thì thấy gió lên mạnh, bà Giàn vội nói con trai đóng cửa lại thì nhà đổ sập. “Tôi sợ quá, chui xuống gầm giường tránh. Một đứa con trai vội chạy nên bị thanh gỗ đâm vào mắt”, bà Giàn nói trong nước mắt.
 
Cạnh bà Giàn, chị Trần Thị Yến bị đổ sập cả hai căn nhà, gồm nhà cũ và nhà mới đang xây. Căn nhà mới bằng gạch đổ sập cả mảng tường.
 
Nhà anh Trần Văn Du bị sập hoàn toàn, được thanh niên trong xóm đến giúp tháo dỡ và góp nhặt những gì lành lặn còn sót lại. Vợ anh Du bị thương phải nhập viện.
 
Bà Trần Thị Khuyến, mẹ vợ anh Du đến giúp đỡ, vớt vát ít lúa còn lại trong thùng sắt đổ ra bao.
 

Ông Trương Văn Giảng (trú xã Hải Trường) cho hay sáng sớm, đang chuẩn bị cho cháu đi học mẫu giáo thì gió xoáy ập đến. “Cơn gió đến quá nhanh khiến trở tay không kịp, chỉ chốc lát mà mái nhà trên, nhà bếp và chuồng heo bị thổi bay”, ông Giảng nói.

 
Ông Hoàng Liên Sơn, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền cho biết, trước mắt xã huy động lực lượng để giúp đỡ những nhà bị tốc mái lợp lại nhà, sớm ổn định cuộc sống. “Với những nhà bị đổ sập, chính quyền bố trí ở nhà người thân hoặc lên trường tiểu học của xã”, ông Sơn thông tin.
 
Tại xã Hải Trường (huyện Hải Lăng), lốc xoáy xuất hiện vào sáng sớm khiến nhiều nhà tốc mái. Cây cối ở đường vào các thôn xóm ngã đổ nhiều hướng.
 
“Trước mắt, chính quyền địa phương tập trung giúp đỡ những gia đình chịu thiệt hại nặng, giúp họ ổn định lại cuộc sống”, ông Lê Đa Sơn, Trưởng chi cục Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cho hay.
 
 
 
Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)