Video

Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội

UBND Hà Nội vừa quyết định dừng triển khai dự án nhà hát Hoa Sen tại công viên CV1 Cầu Giấy. Tại thời điểm dừng, cả công viên mới và nhà hát hầu như chưa triển khai.

Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội
Năm 2017, thông tin về việc xây dựng nhà hát Hoa Sen tại dự án công viên hồ điều hòa CV1 thuộc khu đô thị Cầu Giấy lần đầu được Hà Nội công bố.
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 1
Theo dự kiến, nhà hát Hoa Sen 2.000 chỗ ngồi sẽ nằm giữa mặt hồ điều hòa của công viên CV1 Cầu Giấy rộng tới 19 ha. Công viên nằm ngay cạnh tuyến đường vành đai 3 và được cho là một trong những công viên hồ điều hòa lớn nhất từng được xây dựng tại Hà Nội.
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 2
Mới đây, UBND TP. Hà Nội ra thông báo tạm dừng triển khai dự án nhà hát Hoa Sen. Tại thời điểm thông báo, công trường xây dựng hồ điều hòa CV1 vẫn ngổn ngang, mặc dù đã được khởi công từ tháng 7/2016 và dự kiến đưa vào sử dụng quý III năm nay.
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 3
Bên trong công viên tương lai, nhiều hạng mục vẫn ngổn ngang xen giữa những lô đất bỏ hoang. Hiện một tuyến đường đang được xây dựng với việc thi công cống thoát nước.
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 4
Một số công trình bên trong dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 5
Tổng diện tích 32 ha (trong đó có 19 ha mặt hồ) của công viên trong tương lai vẫn chủ yếu bỏ hoang. Một số khu vực được tận dụng xây dựng sân bóng, nhà ở tạm bợ cho công nhân xây dựng.
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 6
Dự án công viên được duyệt với tổng mức đầu tư 938 tỷ đồng gồm các hạng mục chính như: đào các hồ điều hoà với diện tích 19 ha; 12,76 ha còn lại là các hạng mục cây xanh, sân vườn, khu phụ trợ vui chơi....
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 7
Dự án được xây dựng theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao). Theo nguồn tin của Zing.vn, để có kinh phí xây dựng dự án, Hà Nội đã đổi một lô đất ở phía nam công viên cho một doanh nghiệp bất động sản.
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 8
Với việc công viên, hồ điều hòa chưa được xây dựng, người dân khó hình dung về việc triển khai dự án nhà hát Hoa Sen rộng tới 2.000 chỗ.
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 9
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội từng nói rằng khu nhà hát có thể đủ chỗ cho 25.000 người cùng lúc với nhiều hoạt động khác nhau.
Khu đất dự án nhà hát Hoa Sen chưa triển khai đã dừng ở Hà Nội - 10
Với tốc độ đô thị hóa nhanh, Hà Nội dự kiến xây dựng hàng loạt công viên. Tuy nhiên, đến giai đoạn hiện nay, vẫn có rất ít công viên được hoàn thành.

Theo Việt Linh - Phạm Thắng - Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)