Video

Khánh thành đường hiện đại ở cửa ngõ phía Nam thủ đô

Đường khu Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai giai đoạn 1 dài hơn 400 m với tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, được xem là tuyến đường hiện đại vào bậc nhất khu vực phía Nam thủ đô.

Đường khu Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai giai đoạn 1 dài hơn 400 m với tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, được xem là tuyến đường hiện đại vào bậc nhất khu vực phía Nam thủ đô.
 
 
Đường dài hơn 400 m, tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 36 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, quận Hoàng Mai thu hồi trên 1,8 triệu m2 đất của 43 hộ gia đình.
 
Đường rộng 40 m, có 6 làn xe chạy, mỗi bên 3 làn, dải phân cách rộng 3 m.
 
Mỗi bên vỉa hè rộng 7,25 m, được lát đá tự nhiên, kết hợp đồng bộ với hệ thống cây xanh
 
Đường cho phép xe có tải trọng 10 tấn đi qua.
 
Đoạn cuối tuyến giao với đường vành đai 3 và giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
 
Dải phân cách giữa rộng 3 m được trồng cỏ và các loại hoa trang trí.
 
Tuyến đường được coi là hiện đại nhất khu vực phía Nam thành phố, đáp ứng các tiêu chí cảnh quan, môi trường theo định hướng của thành phố đối với các tuyến đường mới.
 
Để đảm bảo theo tiêu chí của thành phố về xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường, khi tuyến đường khánh thành có hàng chục thùng rác được đặt dọc vỉa hè.
 
Cây xanh được trồng đồng bộ, có chiều cao khoảng 5 m.
 
Việc khánh thành tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông quận Hoàng Mai và thủ đô với các tuyến cao tốc, vành đai 3 và giúp giải quyết ùn tắc, phát triển kinh tế khu vực cửa ngõ phía Nam thủ đô.

Theo VnExpress.net