Video

Hiện trường vụ công nhân bị nghi rơi xuống đường từ giàn giáo

Vào khoảng 18 giờ 10 phút chiều 16/10, một công nhân nghi ngờ bị rơi từ công trình thi công dự án ga Bến xe Hà Đông (Dự án đường sắt trên cao) xuống lòng đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Hình ảnh hiện trường được người dân và phóng viên ghi lại ngay sau thời điểm sự việc xảy ra.

Vào khoảng 18 giờ 10 phút chiều 16/10, một công nhân nghi ngờ bị rơi từ công trình thi công dự án ga Bến xe Hà Đông (Dự án đường sắt trên cao) xuống lòng đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Hình ảnh hiện trường được người dân và phóng viên ghi lại ngay sau thời điểm sự việc xảy ra.
 
Vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 16/10, nhiều người giật mình khi phát hiện một thanh niên rơi từ trên giàn giáo thi công công trình ga bến xe Hà Đông thuộc dự án đường sắt trên cao xuống lòng đường Trần Phú. (Ảnh: Cắt từ Clip người dân cung cấp)
 
Theo nhiều nhân chứng, sự cố bắt nguồn từ việc một tấm gỗ chắn phía dưới hệ thống giàn giáo bị bục, khiến nạn nhân bị  rơi xuống phía dưới (Ảnh: PV/Vietnam+)
 
Cận cảnh khu vực thi công xảy ra sự cố nghiêm trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
 
Do rơi từ độ cao khá lớn, nam công nhân đã bị chấn thương rất nặng, chảy nhiều máu. (Ảnh: Cắt từ Clip người dân cung cấp)
 
Tại hiện trường, người công nhân mặc áo xanh nằm sóng xoài trên vũng máu, bên cạnh là mũ bảo hộ và nhiều tấm ván bị vỡ vụn. (Ảnh: Cắt từ Clip người dân cung cấp)
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, một nhóm công nhân đã bắt taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Cắt từ Clip người dân cung cấp)
 
Tại hiện trường, vết máu nạn nhân để lại vẫn rõ (Ảnh: PV/Vietnam+)
 
Theo ghi nhận của phóng viên, đến 23 giờ cùng ngày, công trình vẫn tiếp tục được thi công. (Ảnh: PV/Vietnam+)
 
Theo Sơn Bách (Vietnam+)