Video

Hàng trăm cây anh đào nằm chỏng chơ trong công viên Hà Nội

Sau lễ hội, 135 cây hoa anh đào nằm trơ bầu trong công viên Thống Nhất (Hà Nội), một số cây có dấu hiệu chết.

Sau lễ hội, 135 cây hoa anh đào nằm trơ bầu trong công viên Thống Nhất (Hà Nội), một số cây có dấu hiệu chết.

Ngày 28/3, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), hàng trăm cây hoa anh đào từ Nhật Bản vẫn nằm trơ bầu sau Lễ hội hoa anh đào tổ chức ngày 10-13/3. 

 

Số cây hoa này được rào chắn bảo vệ, mỗi cây cao khoảng 7-8 m.

 

 Tất cả có 135 cây, trong đó chỉ 3 cây được trồng, số còn lại nguyên bầu gốc để trên mặt cỏ.

Một số cây hoa anh đào đã nở hoa. 

 

Trong khi đó một số cây có dấu hiệu bị chết. 
Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, cho biết công ty chỉ quản lý đối với số cây hoa anh đào trưng bày tại phố đi bộ ở Hồ Gươm. Còn đây là số cây hoa anh đào chuyển về từ trước lễ hội, được Sở Xây dựng Hà Nội giao cho Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất quản lý.

Ông Hoàng Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công viên Thống Nhất thông tin, doanh nghiệp tài trợ chuyển đến công viên trên 210 cây hoa anh đào để chuẩn bị cho Lễ hội hoa anh đào 2017 của thành phố. Sau đó gần 100 cây được mang tới tham dự lễ hội hoa. Hiện còn 135 cây ở công viên, doanh nghiệp tự lo việc chăm sóc.
"Công ty không có trách nhiệm về chất lượng cây hoa anh đào. Bên chúng tôi chỉ đảm nhiệm vị trí để cây", ông Hồng nói.

 

Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Trương Minh Tiến giải thích, do thời tiết không thuận lợi, chỉ một số cây có hoa được chọn tham gia lễ hội hoa anh đào tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Số cây còn lại doanh nghiệp tạm gửi ở công viên Thống Nhất. 
​Ông Tiến cho biết sẽ đề nghị Sở Xây dựng có giải pháp với số cây này.

 

Theo Ngọc Thành - Võ Hải (VnExpress.net)