Video

Hàng sưa quý trước ngày di dời để xây ga ngầm

12 cây sưa đỏ sẽ được đánh chuyển và chăm sóc tại công viên để bàn giao mặt bằng cho dự án đường sắt đô thị.

Hàng sưa quý trước ngày di dời để xây ga ngầm
Để chuẩn bị mặt bằng thi công ga ngầm S10 - Cát Linh và S12 - Trần Hưng Đạo thuộc tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã lên kế hoạch di dời, chặt hạ cây xanh quanh khu vực sau khi tham vấn chuyên gia và được các sở ngành liên quan chấp thuận. 157 cây nằm trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo và Cát Linh thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng sẽ được di dời, chặt hạ. Đáng chú ý trong đó có hàng sưa quý.
Hàng sưa quý trước ngày di dời để xây ga ngầm - 1
12 cây sưa đỏ sẽ được chuyển về trồng và chăm sóc tại Công viên Thống Nhất.
Hàng sưa quý trước ngày di dời để xây ga ngầm - 2
Những cây sưa đã được đánh mã số để đảm bảo chính xác cho công tác di dời.
Hàng sưa quý trước ngày di dời để xây ga ngầm - 3
Phần lớn cây có tán rộng và cao từ 4 m đến 8 m.
Hàng sưa quý trước ngày di dời để xây ga ngầm - 4
Nhiều cây có đường kính gần 3 m, chu vi gốc hai người ôm.
Hàng sưa quý trước ngày di dời để xây ga ngầm - 5
Các cây đang sinh trưởng xanh tốt, có hoa và quả.
Hàng sưa quý trước ngày di dời để xây ga ngầm - 6
Theo Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, mỗi cây đều được xây dựng một bộ hồ sơ riêng với đầy đủ thông số về loại cây, chiều cao, chiều rộng thân cây, tán cây, độ tuổi...
Hàng sưa quý trước ngày di dời để xây ga ngầm - 7
Việc di dời có thể diễn ra trong năm nay khi nhà ga S12 được khởi công. Gỗ sưa đỏ (còn gọi là huỳnh đàn) là loại gỗ đặc biệt quý hiếm, có thể dùng chế tác đồ phong thuỷ. Cách đây 5 năm, nhiều vụ cưa trộm cây sưa mang đi bán đã xảy ra tại Hà Nội.

Theo Ngọc Thành (VnExpress.net)