Video

Hàng nghìn bình gas trong nhà kho bốc cháy ở cảng Sài Gòn

Những tiếng nổ trong đám cháy tại cảng Sài Gòn có thể do bình gas dùng trong ngành lạnh gây ra.

Những tiếng nổ trong đám cháy tại cảng Sài Gòn có thể do bình gas dùng trong ngành lạnh gây ra.

Hoả hoạn bùng phát tại nhà kho thuộc khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (quận 4, TP HCM) khuya 22/6. Nhiều tiếng nổ vang lên, lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rộng 5.000 m2, cột khó đen cao hơn 100 m.

180 cảnh sát PCCC TP HCM cùng 29 xe đến hiện trường. Họ chia thành nhiều mũi cô lập đám cháy, dập lửa để không cho lan sang những kho bãi, nhà dân khác.

Một trong những nhà kho chứa hàng nghìn bình gas Refrigerant 22 dùng trong ngành điện lạnh. Nhiều bình cháy xém nằm ngổn ngang trong đống đổ nát.

Cảnh sát liên tục phun nước vào kho. Chỉ huy hiện trường, đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM - cho biết, những tiếng nổ có thể xuất phát từ các bình gas này.

Đám cháy xuất phát từ kho số 1 có nhiều vật liệu xây dựng, thạch cao... Gió mạnh tại khu cảng trống, hiện trường cháy nằm trong hẻm nhỏ gây khó khăn khiến cảnh sát huy động cả lực lượng cứu hộ đường thuỷ bơm nước từ sông Sài Gòn dập lửa.

Hàng trăm người sống gần đấy hoảng hoạn trước vụ cháy lớn, kéo dài nhiều giờ, đã sẵn sàng di tản trong đêm.

Toàn khu vực bị cúp điện.

"Cháy lớn quá nên ai cũng sợ, chính quyền địa phương đến khuyến cáo nên chuẩn bị sẵn, nếu lửa diễn biến phức tạp sẽ đi ngay", một chủ nhà chia sẻ.

Khu vực cháy nằm sâu trong cảng, chỉ có một lối tiếp cận nên cảnh sát phải nối ống tiếp nước.

3 giờ sau hỏa hoạn được khống chế. Không có thiệt hại về người, song lửa đã thiêu rụi nhiều thứ khiến khu nhà kho rộng 1.000 m2 tan hoang. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Theo Sơn Hòa (VnExpress.net)