Video

Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa

Trong ngày thu phí trở lại, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều động hàng chục cảnh sát đến trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa để đảm bảo an ninh trật tự.

Cảnh sát siết chặt an ninh tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa Ngày trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai) hoạt động trở lại, cảnh sát tổ chức lực lượng siết chặt an ninh, đảm bảo trật tự từ trong ra ngoài trạm.

Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa
9h sáng 26/10, trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (đặt trên quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tổ chức thu phí trở lại sau 20 ngày tạm ngưng. 
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 1
Theo ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai, việc thu phí trở lại được tổ chức khi UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất các phương án bảo đảm trật tự.
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 2
Khi barie của trạm thu phí hạ xuống, nhiều tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên vì họ chưa nắm được thông báo. "Tôi định lái xe vượt qua trạm thu phí thì thấy barie ập xuống. Lúc đó, một nhân viên của trạm bước đến và mời tôi trả phí dịch vụ", tài xế Trần Tấn Long nói và cho biết anh đã mua vé dù không mong muốn.
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 3
Trong buổi sáng thu phí, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, lực lượng cứu hỏa... có mặt tại khu vực trạm để đảm bảo an ninh. 
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 4
Một cán bộ Công an huyện Trảng Bom nói rằng lực lượng công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, chiến sĩ không được ông tiết lộ do liên quan vấn đề nghiệp vụ.   
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 5
Một tài xế lái ôtô vượt qua khu vực đỗ để mua vé nên bảo vệ phải hướng dẫn người này lùi xe.  
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 6
Trong buổi sáng, việc thu phí diễn ra bình thường khi không tài xế nào sử dụng tiền lẻ để giao dịch. 
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 7
Một tổ cảnh sát cơ động vào bên trong trạm để làm nhiệm vụ trong khi các tổ khác giữ trật tự khu vực ngoài. 
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 8
Ở ngoài trạm thu phí, có nhiều xe cẩu cứu hộ giao thông, ôtô thùng của cảnh sát, xe cứu thương, cứu hỏa...  
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 9
Khi trạm thu phí trở lại, nhiều người đi đường, cư dân địa phương đã có mặt để theo dõi diễn biến. Anh Nguyễn Thanh Thái cho biết: "Tôi nghĩ các tài xế sẽ tiếp tục trả tiền lẻ nên đến theo dõi. Hôm nay trạm thu phí lại nhưng cảnh sát bảo vệ nhiều nên khả năng tài xế e dè".
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 10
Một nữ nhân viên trạm thu phí được bố trí làm việc ở khu vực ngoài trạm để sẵn sàng tiếp những tài xế trả tiền lẻ.
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 11
Một chiến sĩ cảnh sát cơ động chốt tại vị trí gần buồng thu phí.
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 12
Hai chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Đồng Nai đứng bên xe chuyên dụng và theo dõi tình hình tại trạm BOT.
Hàng chục cảnh sát giữ trật tự tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa - 13
Vị trí đặt trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa. Đồ họa: Minh Trí

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa do công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư. Trạm đặt trên quốc lộ 1 (xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), hoạt động từ năm 2014. 

Cho rằng mức thu phí cao, vị trí đặt trạm không hợp lý nên từ đầu tháng 9, nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé khiến khu vực trạm trở nên ùn tắc giao thông. 

Ngày 5/10, khi tài xế không chịu lái xe ra khỏi trạm, chủ đầu tư buộc ngưng thu phí cho đến nay để cùng các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Cảnh sát giao thông cho rằng tài xế có hành vi cản trở giao thông ở khu vực trạm nên mời họ lên làm việc. 

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)