Video

Hàng bằng lăng trên đường Kim Mã bị cắt tỉa để di dời

Hà Nội cắt tỉa để di dời hàng bằng lăng tím trên đường Kim Mã, phục vụ thi công đường sắt đô thị.

Hà Nội cắt tỉa để di dời hàng bằng lăng tím trên đường Kim Mã, phục vụ thi công đường sắt đô thị.

Ngày 9/10, đơn vị thi công bắt đầu tiến hành cắt tỉa cây xanh đoạn từ ngã tư Núi Trúc đến Kim Mã (Hà Nội), để chuẩn bị cho việc di dời cây, phục vụ công trình đường sắt đô thị.

TP Hà Nội lên kế hoạch di dời, chặt hạ 130 cây xanh từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc - Kim Mã, để phục vụ thi công các hạng mục thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội (gói thầu CP03).

Theo giấy phép của Sở Xây dựng, sẽ có 35 cây bị chặt hạ vì không thuộc cây đô thị, cong nghiêng, sâu mục; trong số 95 cây còn lại có 5 cây xà cừ với đường kính từ 60-90 cm. 

Đại diện đơn vị thi công cho biết, trên tuyến phố có khoảng 30-40 cây bằng lăng sẽ được cắt tỉa.

Nhiều người Hà Nội cho hay, hàng cây bằng lăng đã góp phần làm đẹp phố Kim Mã vào mùa hoa nở và thân thuộc với họ trong thời gian dài. Mỗi mùa hè, rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh bên cạnh hàng bằng lăng được trồng thẳng tắp và nở hoa "nhuộm tím" phố phường.

Đơn vị thi công sẽ tuân thủ các quy trình do TP Hà Nội ban hành để đảm bảo cây xanh phát triển sau khi bị đánh chuyển.

Một năm trước, cũng để thi công tuyến đường sắt nói trên, thành phố đã tiến hành chặt hạ, di chuyển 106 cây xanh tại khu vực đền Voi Phục, trong đó có hàng cây xà cừ cổ thụ bên hồ công viên Thủ Lệ.

Hiện cơ quan chức năng chưa thông báo cụ thể thời gian tiến hành di dời hàng cây sau khi cắt tỉa.

Tất cả các cây xanh được đánh chuyển sẽ trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Công nhân dọn dẹp đường phố sau khi thi công cắt tỉa cây xanh.

Theo Giang Huy (VnExpress.net)