Video

Hà Nội: Hàng ngàn ô tô “chết cứng” ở đường trên cao

Sáng nay, Hà Nội bất ngờ đón trận mưa lớn sau những ngày nắng nóng, oi bức.

Sáng nay, Hà Nội bất ngờ đón trận mưa lớn sau những ngày nắng nóng, oi bức.
Tuyến đường trên cao hướng từ Pháp Vân đi Khuất Duy Tiến bị ùn tắc từ sáng sớm
Tuyến đường trên cao hướng từ Pháp Vân đi Khuất Duy Tiến bị ùn tắc từ sáng sớm (Ảnh: Dân Trí)
 
Đến hơn 9h, hàng ngàn phương tiện vẫn nằm bất động trên cây cầu cạn
Đến hơn 9h, hàng ngàn phương tiện vẫn nằm bất động trên cây cầu cạn (Ảnh: Dân Trí)
 
Tình trạng ùn tắc đường trên cao thường xuyên diễn ra những tháng gần đây
Tình trạng ùn tắc đường trên cao thường xuyên diễn ra những tháng gần đây (Ảnh: Dân Trí)
 
 
Chỉ cần một sự cố nhỏ là cả tuyến đường có thể bị ùn tắc nghiêm trọng
Chỉ cần một sự cố nhỏ là cả tuyến đường có thể bị ùn tắc nghiêm trọng (Ảnh: Dân Trí)
 
 
Hướng từ Khuất Duy Tiến đi về Pháp Vân vẫn rộng thênh thang
Hướng từ Khuất Duy Tiến đi về Pháp Vân vẫn rộng thênh thang (Ảnh: Dân Trí)
 
Hà Nội đang gấp rút làm thêm những tuyến đường vành đai để hỗ trợ cho đường trên cao
Hà Nội đang gấp rút làm thêm những tuyến đường vành đai để hỗ trợ cho đường trên cao (Ảnh: Dân Trí)
 
{keywords}
 
{keywords}
Ùn tắc kéo dài, giao thông hỗn loạn trên đường Nguyễn Trãi đoạn đối diện Trường ĐH KHXH&NV hướng về Ngã Tư Sở. (Ảnh: Trần Thường)
 
{keywords}
Đường Tố Hữu cũng ùn kéo dà. (Ảnh: Trần Thường)
 
{keywords}
 
{keywords}
2 vụ va chạm trên đường vành đai 3 trên cao hướng Linh Đàm - Trần Duy Hưng. (Ảnh: Otofun)

Trung tá Lê Văn Tiến- Đội trưởng Đội CSGT 14 cho biết, khu vực đường trên cao đoạn từ Linh Đàm đi Trần Duy Hưng bị ùn tắc do xảy ra 2 vụ va chạm giao thông từ 7h15. Các lực lượng chức năng đã có mặt để nhanh chóng phân luồng và giải quyết xung đột giao thông.

Tại cầu vượt Vọng, vào đúng giờ đi làm của người dân, các phương tiện di chuyển trên đường bắt đầu gặp khó khăn do mưa lớn.

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
 
{keywords}

Công nhân công ty thoát nước HN trực từng hố ga, thu dọn lá cây, khơi thông dòng thoát nước.Ảnh: Phạm Hải

 
{keywords}

Trên tuyến đường Phạm Hùng, do mưa lớn bất ngờ, các nhân viên công ty thoát nước phải dùng cách lật các nắp cống để thoát nước nhanh hơn. Ảnh: Đoàn Bổng


Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ phát đi qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy có vùng mây đối lưu từ phía tây bắc đang có xu hướng di chuyển về phía TP Hà Nội.
 
{keywords}
Cơn mưa bắt đầu từ 7h sáng nay. Ảnh: K.Trung
 
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

Vùng mây đối lưu này gây ra mưa rào và dông cho khu vực các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy sau đó lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Hiện nay, một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to (trong khoảng 15 phút) như Bưởi 5 mm, Mễ Trì 5 mm.

Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m (đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông) như: Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đội Cấn, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Quang Trung, Dương Nội (Hà Đông)...

Theo Nhóm PV (VietNamNet)