Video

Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng

Gió mùa Đông Bắc hoạt động như thế nào?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trưa và đầu giờ chiều ngày 8/1 tại Hà Nội có gió to khiến nhiều người di chuyển bằng xe máy gặp khó khăn.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (8/1), không khí lạnh mạnh tràn về khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm sâu. Hà Nội rét dưới 13 độ C kèm mưa, cao nhất trong ngày không quá 21 độ.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào, đêm trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Dự báo, sang đến ngày mai, khi khí lạnh dồn xuống sâu hơn, nhiệt độ toàn vùng sẽ giảm mạnh 5-7 độ kèm mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Hà Nội không quá 16 độ, đêm rét 11 độ, có nơi xuống còn 10 độ; TP Lạng Sơn rét 8 độ, đêm 7 độ; TP Cao Bằng ngày 14 độ, đêm rét 11 độ; TP Lào Cai 13 độ ban ngày, đêm giảm còn 11 độ...

Nhiệt độ này dự báo sẽ duy trì tại Bắc Bộ trong khoảng 1 tuần tới. Một số vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn trong đêm mai và đêm ngày 9/1 có thể xuất hiện băng giá khi nhiệt độ giảm xuống mức 0 độ C.

Ghi nhận tại Hà Nội trưa và chiều ngày 8/1 gió khá mạnh, đặc biệt quanh những tòa nhà lớn xảy ra hiện tượng hút gió khiến người di chuyển bằng xe máy qua đây gặp khó khăn. Riêng tại những cây cầu vượt hứng gió nhiều nên phương tiện qua đây cũng "chao đảo".

Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng
Từ trưa nay, gió to bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội kèm theo không khí lạnh và mưa phùn đổ xuống khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển bằng phương tiện xe máy.
Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng - 1
Một người phụ nữ di chuyển trên cầu vượt Mễ Trì phải di chuyển chậm trước sức thổi mạnh của gió. Tại một số cây cầu vượt như: Mễ Trì, Nguyễn Chánh, Láng Hạ, Mai Dịch gió to đã khiến người điều khiển xe máy loạng choạng.
Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng - 2
Một người chở hàng cố gắng ga mạnh để vượt qua những cơn gió thổi.
Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng - 3
Trong khi đó, một số người buộc phải dừng lại giữa cầu vượt để chỉnh trang lại áo mưa vì gió thổi che khuất mặt.
Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng - 4
Chiếc áo mưa dính chặt vào xe máy, người điều phụ nữ trước sức thổi của gió.
Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng - 5
Một người đàn ông gồng mình đạp xe ngược chiều gió thổi trên đường Phạm Hùng, cạnh tòa nhà Keangnam.
Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng - 6
Một người chở hàng "lảo đảo" trước gió thổi và phải di chuyển sát vỉa hè tránh ảnh hưởng đến các phương tiện khác.
Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng - 7
Gió thổi khiến mũ bảo hiểm của người đàn ông lệch hẳn về phía sau.
Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng - 8
Theo người dân, việc gió thổi mạnh không chỉ khiến nhiệt độ giảm thêm mà còn khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Người dân buộc phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.
Hà Nội: Gió thổi mạnh, nhiều người đi xe máy chao đảo khi qua cầu vượt, tòa nhà cao tầng - 9
Nam thanh niên phải giữ chặt mũ bảo hiểm tránh gió thổi bay.

Theo Lê Bảo (Helino.vn)