Video

"Giấc mơ bay" Boeing 787 từ Mỹ về đến Hà Nội

Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines do phi công Đặng Ngọc Cơ điều khiển từ Mỹ về đến sân bay Nội Bài chiều 2/8.

Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines do phi công Đặng Ngọc Cơ điều khiển từ Mỹ về đến sân bay Nội Bài chiều 2/8.

17h10 chiều 2/8, chiếc máy bay hoàn thiện mới nhất của hãng Boeing (Vietnam Airlines đặt hàng sản xuất đã 10 năm) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong cơn mưa lất phất.

 

Boeing 787-9 Dreamliner (hay còn gọi là giấc mơ bay) là chiếc đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam mua trong tổng số 8 chiếc đã đặt. Ngoài ra còn 11 chiếc tương tự sẽ thuê về nâng tổng cộng con số sử dụng lên tới 19.

 

Trước đó, chiếc "giấc mơ bay" xuất phát từ Seattle (Mỹ) lúc 14h05 ngày 1/8 (giờ địa phương) và hạ cánh tại Nội Bài lúc 17h10 giờ ngày 2/8 (giờ Hà Nội). Đại diện Vietnam Airlines cho biết, do thời tiết xấu, hãng đã hủy bỏ nghi lễ phun vòi rồng rửa máy bay theo thông lệ.

 

Chiếc Boeing 787 Dreamliner này mang số hiệu VN-A861. Như vậy, Vietnam Airlines đã chính thức trở thành hãng hàng không đầu tiên ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đồng thời tiếp nhận và khai thác hai loại tàu bay hiện đại thế hệ mới của thế giới là Boeing 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900 XWB.

 

Kể từ nay đến đầu năm 2019, Vietnam Airlines sẽ đưa về tổng cộng 19 máy bay Boeing 787 và 14 Airbus A350 nhằm thay thế toàn bộ đội tàu bay thân rộng và tập trung khai thác trên các đường bay dài, xuyên lục địa.

 

Phi công Đặng Ngọc Cơ - đội phó đội tàu bay 787 là người vừa điều khiển chiếc giấc mơ bay này từ Mỹ về Việt Nam. Trước đó anh đã trải qua một khóa huấn luyện hơn 3 tháng tại Boeing Singapore.

 

Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - Nguyễn Ngọc Trọng đại diện hãng tới cửa máy bay đón, tặng hoa và chúc mừng cơ trưởng Đặng Ngọc Cơ cùng phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn.

 

Trên chuyến bay từ Mỹ về, các khoang hành khách có khoảng vài chục thành viên trong đoàn sang Seattle đón.

 

Vietnam Airlines cho biết, hãng sẽ chính thức đưa vào khai thác tàu bay Boeing 787-9 bắt đầu từ ngày 4/8. Đường bay đầu tiên sẽ là chặng Hà Nội - TP HCM. Từ tháng 9, hãng mới đưa chiếc máy bay này vào khai thác đường bay quốc tế, cụ thể là Hà Nội/TP HCM tới Heathrow (London, Anh). Như vậy, kể từ nay Vietnam Airlines sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên trong khu vực khai thác dòng máy bay hoàn thiện mới nhất của Boeing trên đường bay thẳng từ Đông Nam Á đến châu Âu.

 
Boeing 787-9 Dreamliner của Vietnam Airlines được trang bị ghế hạng thương gia ngả phẳng 180 độ, cửa sổ và ngăn để hành lý lớn hơn, hệ thống đèn LED hiện đại, độ ẩm trong cabin cao hơn trong khi chênh lệch áp suất trong khoang giảm… giúp hành khách bớt mệt mỏi trên những chuyến bay đường dài.
 
Boeing 787-9 Dreamliner là phiên bản hoàn thiện mới nhất trong dòng máy bay Boeing 787 tiết kiệm nhiên liệu của nhà sản xuất Boeing, có thể bay xa hơn, vận chuyển nhiều hành khách và hàng hóa hơn so với các phiên bản 787 trước đó.
 
Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ chế tạo mới giúp dòng máy bay mới này mang lại hiệu quả cao hơn cho nhà khai thác khi tiết kiệm 20-30% nhiên liệu và giảm 20-30% khí thải ra môi trường so với dòng máy bay tương đương.
 
>> Máy bay “cất cánh thẳng đứng” đã về Việt Nam
 
Theo Hoàng Hà (Zing.vn)