Video

Dùng máy cắt dây kim cương "cắt ngọn" tòa nhà 8B Lê Trực

Sau khi phá dỡ sàn mái bê tông tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực, đơn vị thi công tiến hành dùng máy cắt dây kim cương để cắt phá hệ thống dầm, cột bê tông, tum thang máy.

Sau khi phá dỡ sàn mái bê tông tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực, đơn vị thi công tiến hành dùng máy cắt dây kim cương để cắt phá hệ thống dầm, cột bê tông, tum thang máy.

Toàn bộ bê tông sàn mái tầng 19 đã được phá dỡ.
 
Các công nhân đội nắng cắt phá phần cốt thép.
Các công nhân "đội nắng" cắt phá phần cốt thép.
 
Máy cắt hơi được sử dụng để cắt phá thép.
Máy cắt hơi được sử dụng để cắt phá thép.
 
Hệ thống dầm, cột bê tông, tum thang máy bắt đầu được phá dỡ theo tiến độ chỉ đạo của thành phố.
Hệ thống dầm, cột bê tông, tum thang máy bắt đầu được phá dỡ theo tiến độ chỉ đạo của thành phố.
 
Cẩu trục tháp được lắp đặt.
Cẩu trục tháp được lắp đặt.
 
Toàn bộ phế liệu, đặc biệt là các dầm, cột bê tông sau khi cắt phá sẽ được vận chuyển xuống dưới bằng cẩu trục tháp.
Toàn bộ phế liệu, đặc biệt là các dầm, cột bê tông sau khi cắt phá sẽ được vận chuyển xuống dưới bằng cẩu trục tháp.
 
Máy cắt dây kim cương được sử dụng để cắt phá hệ thống dầm, cột bê tông.
Máy cắt dây kim cương được sử dụng để cắt phá hệ thống dầm, cột bê tông.
 
 
Từng khúc bê tông được cắt rời.
Từng khúc bê tông được cắt rời.
 
Được đánh giá tốt trong ngành khai thác mỏ, máy cắt dây kim cương để lại các vết cắt khá ngọt.
Được đánh giá tốt trong ngành khai thác mỏ, máy cắt dây kim cương để lại các vết cắt khá "ngọt".
 
Từng khúc dầm bê tông được vận chuyển bằng cẩu trục tháp xuống đất.
Từng khúc dầm bê tông được vận chuyển bằng cẩu trục tháp xuống đất.
 
Theo tiến độ chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, giai đoạn 1 cắt ngọn tòa 8B Lê Trực sẽ được hoàn thành trước 30/10/2016.
Theo tiến độ chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, giai đoạn 1 "cắt ngọn" tòa 8B Lê Trực sẽ được hoàn thành trước 30/10/2016.
 
Dùng máy cắt dây kim cương "cắt ngọn" tòa nhà 8B Lê Trực

Theo Mạnh Thắng - Tiến Nguyên (Dân Trí)