Video

Dòng người đổ về trung tâm thành phố chơi trung thu sớm

Tối 11/9, trong khi tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) xuất hiện trò chơi rước đèn ông sao truyền thống ý nghĩa, thì chợ trung thu phố cổ rất đông người mua sắm.

Tối 11/9, trong khi tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) xuất hiện trò chơi rước đèn ông sao truyền thống ý nghĩa, thì chợ trung thu phố cổ rất đông người mua sắm.
 
Tối 11/9, nhóm bạn trẻ MyHanoi tái hiện khung cảnh buổi rước đèn trung thu xưa tại tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đoàn người xuất phát từ tượng đài cảm tử (phố Đinh Tiên Hoàng), rước đèn ông sao đi thẳng về phố Hàng Bài.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 2
Rất đông gia đình đang vui chơi trên phố đi bộ hưởng ứng, nhập vào đoàn rước đèn. Nhiều phụ huynh mong muốn con em mình cảm nhận không khí trung thu cách đây hàng chục năm rất vui và ý nghĩa.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 3
Dẫn đầu đoàn rước là chú tễu đánh trống cùng chiếc đèn ông sao lớn với đường kính gần 2 m.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 4
Tiếp theo sau là trẻ nhỏ với những chiếc đèn ông sao bé hơn rực sáng trên tay. Nhóm bạn trẻ cũng khuyến khích các gia đình mang theo đèn, đồ chơi trung thu, đặc biệt là những chiếc đèn lồng ống bơ tự chế, loại đồ chơi từng gắn bó với bao thế hệ người Việt Nam.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 5
Bé Nam Khánh (3 tuổi) cùng anh trai góp vui với đoàn rước bằng các điệu múa lân ngộ nghĩnh, nhịp nhàng theo tiếng trống của bố.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 6
Lúc đầu chỉ có hơn 10 bạn trẻ, sau đó, đoàn rước nối đuôi nhau thành nhóm hàng trăm người, hát vang bài Chiếc đèn trung thu, Rước đèn tháng tám... làm sôi động khắp khu vực hồ Gươm.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 7
Lễ rước đèn trung thu quanh hồ Gươm diễn ra trong hai tối 10/9 và 11/9 trên phố đi bộ, đem lại nhiều cảm xúc cho du khách và người dân thành phố, đặc biệt là các em nhỏ.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 8
Cùng lúc đó, chợ trung thu phố cổ Hà Nội, các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can... chật cứng người.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 9
Thời gian cao điểm từ 20h đến 21h30. Ban quản lý chợ cho các tiểu thương nhỏ lẻ kinh doanh giữa lòng đường, chiếm nhiều diện tích, cản trở lối đi của khách. 
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 10
Do là ngày nghỉ cuối tuần (trước trung thu 4 đêm), nhiều gia đình tranh thủ cho con đi mua đồ chơi. Đó cũng là nguyên nhân các tuyến phố này ken đặc người.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 11
Nhiều người không chịu nổi cảnh chen lấn đành về sớm. Riêng các chàng trai, cô gái vẫn hăng hái dạo chơi, nhích từng bước ngắm đồ trung thu từ cửa hàng hai bên đường.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 12
Sự mệt mỏi hiện lên trên nhiều gương mặt cả phụ huynh lẫn trẻ nhỏ. Một số em kêu khóc đòi về nhà.
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 13
Mặc dù bị cấm nhưng mặt nạ ma quỷ vẫn được bày bán công khai. Nhiều ông bố, bà mẹ sẵn sàng mua cho con chơi. 
 
Dong nguoi do ve trung tam thanh pho choi trung thu som hinh anh 14
Khuôn mặt mệt mỏi của cậu bé trên vai người lớn khi rời khỏi đám đông.
Theo Tiến Tuấn (Zing.vn)