Video

Đêm muộn, hàng nghìn người vẫn đợi cầu an ở chùa Phúc Khánh

21 giờ đêm 10/2 (tức 14 tháng Giêng), rất đông người vẫn tiếp tục vào dự lễ cầu an lớn nhất tại chùa Phúc Khánh, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

21 giờ đêm 10/2 (tức 14 tháng Giêng), rất đông người vẫn tiếp tục vào dự lễ cầu an lớn nhất tại chùa Phúc Khánh, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chùa Phúc Khánh có lịch sử từ thời Hậu Lê, trở thành di tích – văn hóa lịch sử quốc gia năm 1988. Ngôi chùa cổ kính và linh thiêng này thường có hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người dự lễ mỗi dịp tuần rằm quan trọng như rằm tháng Giêng hay rằm tháng Bảy (Vu lan).

 Ngày 10/2 (tức 14 tháng Giêng) hàng ngìn người đổ về chùa Phúc Khánh dự lễ cầu an. Đến 21 giờ lượng người đổ về đây vẫn rất đông.

Ngày 10/2 (tức 14 tháng Giêng) hàng ngìn người đổ về chùa Phúc Khánh dự lễ cầu an. Đến 21 giờ lượng người đổ về đây vẫn rất đông.

 Thành tâm cầu nguyện ngày Rằm tháng Giêng.

Thành tâm cầu nguyện ngày Rằm tháng Giêng.

 Dù lượng người đến chùa vẫn rất đông nhưng so với ban ngày đã giảm nhiều.

Dù lượng người đến chùa vẫn rất đông nhưng so với ban ngày đã giảm nhiều.

 Phát lộc cho những người tới cầu an như chuối, oản, sách Phật...

Phát lộc cho những người tới cầu an như chuối, oản, sách Phật...

Theo Minh Thanh (Dân Trí)