Video

Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh

Rạng sáng 21/12, nhiệt độ ở TP.HCM xuống dưới 20 độ C khiến người dân ra đường đốt lửa sưởi, trẻ nhỏ bịt tai, động vật mặc áo ấm tránh rét.

Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh
Ngồi đốt lửa sưởi ấm trên đường Trần Văn Đang (quận 3), anh Đặng Văn Huế cho hay nhiều năm nay chưa bao giờ thấy Sài Gòn lạnh đến thế và kéo dài nhiều ngày. “Tuy hôm nay đỡ hơn mấy hôm trước nhưng vẫn lạnh lắm. Vì phải chờ khách mối nên 2h sáng tôi phải có mặt tại đây, không thể vì thời tiết thay đổi mà để mất khách được”, tài xế xe ôm này chia sẻ. Ảnh: Lê Quân. 
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 1
4h sáng, ông Nguyễn Hữu Tâm cùng nhóm xe ôm ngồi chờ khách trước Bệnh viện Tai-Mũi-Họng TP.HCM đốt lửa để cùng sưởi ấm. “Hôm nay gió mạnh quá, càng về sáng càng lạnh, chúng tôi lượm được ít củi đốt cho ấm người. Mấy hôm trước anh em ngồi co ro như chuột mắc lụt ấy”, tài xế xe ôm nói.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 2
2h ngày 21/12, gió thổi mạnh trên đường phố Sài Gòn khiến nhiều người vô gia cư phải thắp nến, đốt lửa sưởi ấm.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 3
Anh Nguyễn Thanh Cường, người chạy xe ôm khu vực nhà thờ Đức Bà cho biết 3 ngày qua trời đêm lạnh quá, anh vẫn cố gắng làm việc về đêm với hy vọng chở khách lấy giá ở mức cao hơn.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 4
Chị Thu Hoa (làm nghề bán trái cây dạo) trong lúc chờ đến chợ lấy hàng, trời lạnh quá chị ghé vào hiên nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) để tránh gió và tranh thủ chợp mắt.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 5
Một người chạy xe ôm nằm ngủ trên xe máy tại đường Nguyễn Huệ, quận 1 phủ chiếc chăn ấm.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 6
Nhiều người bán hàng trên vỉa hè cũng giăng mùng ngay trên đường phố để ngủ.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 7
Nửa đêm tại công viên 30/4 trước Dinh Thống Nhất, anh Minh Thanh công nhân quét dọn khu vực này cho biết có những nhóm bạn trẻ đi phát chăn từ thiện cho những người vô gia cư.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 8
Một người vô gia cư chống chọi với cái lạnh bằng trang phục "bảo hộ" làm bởi các túi nhựa trùm đầu.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 9
Sáng sớm, Sài Gòn lạnh 19 độ C, nhiều người không kịp thích nghi. Trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh người đàn ông và một em bé liên tục ngáp ngủ.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 10
6h30 sáng, hình ảnh người đi xe máy trùm áo mưa để cản bớt gió lạnh tràn ngập đường phố.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 11
Tại công viên Lê Văn Tám (quận 1) nhiều người vẫn đến tập thể dục trong những chiếc áo mỏng.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 12
7h sáng, trời chuyển mưa phùn lất phất. Sau khi ăn sáng xong bé Tiên được mẹ mặc vội cho chiếc áo mưa đưa đến trường.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 13
Theo dự báo thời tiết, cả ngày hôm này Sài Gòn sẽ âm u, có mưa vừa đến mưa nhẹ, gió thổi mạnh, nhiệt độ dao động từ 21- 30 độ C.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 14
Bé Hùng, con chị Mai bán vé số trước cổng bệnh viện Từ Dũ thích thú thử bộ đồ ông già Noel vừa được tặng.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 15
Anh Hồng Minh, bán bánh tét đốt lửa sưởi ấm cho biết, anh phải dậy từ 4h sáng đi làm trong tiết trời lạnh.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 16
Ông Phạm Minh Hùng (62 tuổi, quê Sa Đéc, Đồng Tháp) ngồi co ro trong trời lạnh trên đường 3 Tháng 2, quận 10. Ông lên Sài Gòn làm nghề nhặt ve chai mấy tháng nay. Đi suốt đêm, mệt và lạnh ông phải dừng lại tại ngã tư đường để nghỉ.
Người Sài Gòn đắp chăn ngủ ngoài đường trong giá lạnh - 17
Một chú chó được trang bị áo ấm. Hình ảnh tại đường Hồng Bàng, quận 6.

Theo ông Lê Đình Quyết - Phó phòng dự báo khí tượng Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, sáng 21/12, nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM 21 độ C, trời có mưa. Một số tỉnh miền Tây nhiệt độ dưới 20 độ C (Rạch Giá 19,4 độ C).

Nguyên nhân do áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường về phía nam. Rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 6-8 độ vĩ bắc nối với cơn bão số 15 hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo 24h tới lưỡi áp cao lạnh tiếp tục khuếch tán về phía nam, rãnh thấp xích đạo có trục ổn định. Cơn bão số 15 di chuyển theo hướng tây tây nam. Khu vực các tỉnh Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam khối không khí lạnh và rìa phía tây bắc hoàn lưu cơn bão số 15. Do vậy, trời nhiều mây hơn, đêm và sáng sớm có nơi trời lạnh, sáng sớm có mù nhẹ, mưa rào rải rác, có nơi có mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, vùng mưa tập trung ở khu vực ven biển.

Theo Nhóm PV (Tri Thức Trực Tuyến)