Video

Dàn mỹ nhân tuyệt sắc "Đường Tăng" gặp khi thỉnh kinh

Hiếm có bộ phim nào lại nhiều đại mỹ nhân như Tây Du Ký 1986.

Hiếm có bộ phim nào lại nhiều đại mỹ nhân như Tây Du Ký 1986.
TrongTây Du Ký phiên bản 1986, các mỹ nhân được nữ đạo diễn Dương Khiết tuyển chọn khắt khe. Chính vì vậy, dù trải qua nhiều thập niên nhưng vẻ đẹp của những nhân vật nữ trong phim vẫn gây ấn tượng đặc biệt đối với khán giả như nàng Cao Thúy Lan, Hằng Nga, nữ vương Tây Lương nữ quốc hay Ngọc thố tinh, Bạch Diện hồ ly...
 
Hằng Nga là mỹ nữ đầu tiên xuất hiện trong Tây Du Ký. Vẻ đẹp thoát tục cùng điệu múa thiên đình giúp nhân vật này chiếm được cảm tình từ khán giả. Nét uyển chuyển, yêu kiều cùng thân hình mềm mại, quyến rũ của nhân vật đã được khán giả nhận xét là kiều nữ có thần thái của một tiên nữ nổi bật nhất trong Tây Du Ký 86. Vai diễn này do nữ diễn viên múa xinh đẹp Khâu Bội Ninh thể hiện. Hện tại cô chuyển sang làm kinh doanh với chức Chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn.
 
 

Vẻ đẹp cao quý, đài các của Quốc vương Nữ Nhi quốc qua sự thể hiện của nữ diễn viên Châu Lâm luôn được nhiều khán giả yêu mến. Ở nhân vật này, nét mềm mại, thanh tao quý phái ngay đến cả Đường Tăng cũng phải động lòng, xao xuyến.

 
 

Nhân vật Ngọc Diện hồ ly, vợ bé của Ngưu Ma Vương cũng được nhiều khán giả nhớ mãi bởi vẻ đẹp hiện đại và kiêu sa. Chính vẻ đẹp khó cưỡng của nhân vật này mà Ngưu Ma Vương bất chấp vợ cả là Thiết Phiến công chúa để lén lút đến với nàng. Nhân vật này do nữ diễn viên Trịnh Ích Bình thủ vai, cô vốn là bạn cùng lớp của Lục Tiểu Linh Đồng.

 
 

Nhân vật Hạnh Tiên dù đất diễn trong phim không nhiều nhưng để lại ấn tượng sâu đậm đối với khán giả. Trong tập phim Vào nhầm Tiểu Lôi Âm, Hạnh Nhi khiến khán giả mê mẩn bởi giọng hát ngọt ngào và trong vắt cùng điệu múa uyển chuyển, quyến rũ. Nhân vật này do nữ diễn viên Vương Linh Hoa thể hiện.

 
 

Bạch Thử tinh (yêu tinh chuột trắng) trong tập Bốn lần xuống động không đáy lại mang vẻ đẹp ma mị. Vẻ đẹp của Bạch Thử tinh khiến vị lạt ma hồng y túy lúy, giọng nói của cô khi rót trà ngọt như rót mật. Vai diễn trên do nữ diễn viên Thường Thanh thể hiện, hiện tại cô đã ngoài 40 tuổi và định cư ở Hà Lan.

 
 

Vạn Thánh công chúa cũng được nhiều khán giả đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất Tây Du Ký. Vạn Thánh sở hữu đôi mắt hút hồn và toát ra thần thái đặc biệt. Người thể hiện thành công vai diễn này chính là nữ diễn viên múa Trương Thanh, đây cũng là lý do cô có thân hình kiều diễm và gợi cảm nhất đoàn phim.

 
 

Nhân vật Ngọc thố tinh do nữ diễn viên kiêm ca sĩ Lý Linh Ngọc thể hiện. Ấn tượng của nhiều thế hệ khán giả về vai diễn này của Lý Linh Ngọc chính là vẻ đẹp đậm chất Ấn Độ, nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ cùng phục sức lấp lánh, tinh tế làm mê đắm người xem.

 
 

Nhân vật Ân tiểu thư, mẹ Đường Tăng do nữ diễn viên đoàn kịch Hoàng Mai là Mã Lan thể hiện. Vẻ đẹp của Mã Lan khi thể hiện vai Ân tiểu thư đến nay vẫn được coi là thoát tục và đỉnh cao của cô. Từ thần thái đến dáng dấp e lệ, khép nép tựa một đóa lan khiến khán giả mê đắm. Mã Lan là người duy nhất giành được giải thưởng cao nhất ở cả hai thể loại sân khấu và cả truyền hình.

 
 

Trong tập phim Lấy kinh Nữ Nhi quốc có nhân vật Bọ Cạp tinh/Tì Bà tinh, một yêu nữ sắc sảo và xinh đẹp nhưng lại có tâm địa gian xảo. Nữ diễn viên Kinh kịch Lý Vân Quyên là người thể hiện thành công nhân vật này. Cô vốn là diễn viên thể loại sân khấu, vì vậy, trên phim có thể thấy từ ánh mắt cho đến thần thái của cô đều phảng phất điệu bộ của loại hình sân khấu.

 
 
Thiết Phiến công chúa hay còn gọi là Bà La Sát, cũng là một tiên nữ đắc đạo với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến Ngưu Ma Vương mê mẩn lấy làm vợ, họ có với nhau cậu con trai Hồng Hài Nhi. Thiết Phiến sống ở động Ba Tiêu, núi Thúy Vân và sở hữu bảo bối là chiếc quạt Ba Tiêu. Nhân vật này do cố nữ diễn viên Vương Phượng Hà thể hiện, bà qua đời ngày 5.11.1993 vì căn bệnh ung thư vú.
 
Theo Long Hy (Dân Việt)