Video

Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo

Nhiều du khách phản ánh hàng loạt công trình đang mọc lên hoặc được cải tạo ở thị trấn Tam Đảo, khiến khu nghỉ dưỡng này trở nên ồn ào và bụi bặm.

Loạt biệt thự ở Tam Đảo bị phá dỡ để cải tạo

Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo
Thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) nằm ở độ cao trên 900 m so với mặt nước biển. Nơi đây, vào mùa hè khí hậu mát mẻ, là nơi thu hút khách du lịch trong và ngoài nước với hơn một triệu lượt khách mỗi năm.
Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo - 1
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, Tam Đảo có đặc trưng là “du lịch nghỉ dưỡng núi, nghỉ cuối tuần, sinh thái, hội nghị, hội thảo”.
Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo - 2
Hơn một năm qua, hàng loạt công trình được thi công trên địa bàn, khiến nhiều du khách đến thị trấn Tam Đảo luôn nghe thấy tiếng ồn và bụi bặm.
Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo - 3
Những ngôi nhà cao tầng mọc lên ở phố núi.
Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo - 4
Anh Hải, một khách du lịch từ Hà Nội lên Tam Đảo cho hay, nhân dịp cuối tuần anh lên thị trấn này mong được nghỉ ngơi trong không gian thoáng đãng, nhưng lại gặp cảnh đại công trường với mật độ xây dựng dày đặc.
Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo - 5
Vật liệu xây dựng chất đống trên hè phố ở Tam Đảo.
Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo - 6
Ông Đỗ Văn Chúc, Phó bí thư thị trấn Tam Đảo cho biết, việc xây dựng trên địa bàn nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. "Để Tam Đảo phát triển thành khu du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp, chúng ta phải bằng lòng với nhau rằng khó có thể tránh khỏi những xáo trộn và ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường, đời sống", ông Chúc nói.
Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo - 7
Ở trung tâm thị trấn Tam Đảo, 9 căn biệt thự bị bỏ hoang lâu ngày đang được tháo dỡ để cải tạo lại. Theo lãnh đạo thị trấn, dự kiến đến năm 2019, việc xây dựng các công trình lớn trên địa bàn sẽ được tạm dừng để "du khách và người dân địa phương hưởng thụ hạ tầng và các công trình đã mọc lên".
Đại công trường ở thị trấn nghỉ dưỡng Tam Đảo - 8
Ông Lê Quý Dương, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, cho biết khu biệt thự trên thuộc sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân. "Việc phá dỡ các biệt thự chưa sử dụng là để cải tạo cho phù hợp với cảnh quan, chứ không phải đập bỏ để xây mới. Việc này cũng không ảnh hưởng đến quy hoạch chung của trị trấn Tam Đảo", ông nói.

Theo Phạm Hùng - Phương Sơn (VnExpress.net)