Video

Đà Nẵng trang hoàng đón APEC

Màn hình lớn ngoài trời chiếu video quảng bá, những ngõ phố treo hoa tươi, vườn tượng được sắp đặt,... khiến bầu khí chào đón APEC ở Đà Nẵng thêm rộn ràng.

Đà Nẵng trang hoàng đón APEC
Không khí đón APEC tại TP Đà Nẵng đã rộn ràng. Dọc các tuyến phố chính, công nhân trồng thêm hoa tươi. Đường hoa trước tòa nhà Pháp cổ, hiện là trụ sở HĐND TP Đà Nẵng, được đặt thêm các chậu hoa, cây xanh. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6 đến 11/11, với dự kiến 12.000 đến 14.000 người tham dự, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên.
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 1
Phía trước sảnh của Trung tâm hành chính Đà Nẵng - nơi làm việc của khoảng 1.600 công chức thành phố, dự kiến sẽ đón một số đoàn APEC, cùng được trang trí hoa tạo điểm nhấn. Công nhân dọn dẹp vệ sinh thường xuyên các tuyến phố. Người dân cũng được kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường, niềm nở, tận tình với khách.
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 2
Ven biển Đà Nẵng, tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, được lắp đặt nhiều pano lớn quảng bá về APEC. Nhiều du khách nước ngoài khi ngắm cảnh biển đã dễ dàng nhận biết về sự kiện ngoại giao quan trọng này.
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 3
Chung tay với thành phố trong việc trang hoàng đón APEC, một nhóm bạn trẻ đã cùng nhau vẽ bức tranh về đại dương để lấp đi khoảng trống bê tông dưới gầm cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà). Tấm tranh lớn với các hình ảnh 3D đang là nơi nhiều bạn trẻ tìm đến vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm.
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 4
Màn hình lớn ngoài trời ở bùng binh phía tây cầu Rồng đang trình chiếu các video quảng bá về du lịch Đà Nẵng, từ cơ sở hạ tầng, môi trường đầu tư cho đến các hoạt động của APEC.
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 5
Vườn tượng APEC nằm ven sông Hàn cũng đã được sắp đặt để chuẩn bị cho lễ khai trương vào ít ngày tới.
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 6
Trên các tuyến phố Trần Phú, Bạch Đằng,... nhiều giỏ hoa tươi được treo dọc các thân cây lớn. Người dân thay phiên nhau tưới cho hoa luôn xanh tươi. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhận định, APEC là sự kiện quảng bá tốt nhất hình ảnh của Đà Nẵng cũng như Việt Nam với bạn bè quốc tế, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 7
Nhiều tuyến phố chính như Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn vốn được lắp đèn điện trang trí cho dịp Tết Nguyên đán, nay được treo thêm các pano, áp phích giới thiệu về APEC. Để phục vụ APEC, thành phố đã chỉnh trang nhiều tuyến đường, đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm, trong đó có hầm chui cầu sông Hàn và hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 8
Trước cổng chợ Hàn (chợ nổi tiếng nhất Đà Nẵng) cũng được treo băng rôn chào mừng APEC. Nhiều trường học, trụ sở công ty ở Đà Nẵng cũng treo băng rôn quảng bá sự kiện này. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng, sau APEC sẽ có làn sóng đầu tư vào Đà Nẵng.
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 9
Cầu sông Hàn được treo nhiều bảng quảng cáo có điện chiếu sáng chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC.
Đà Nẵng trang hoàng đón APEC - 10
Chiếc đồng hồ đếm ngược dài 21 m phía đông cầu sông Hàn đang điểm từng giờ thời gian diễn ra APEC 2017. Đây là đồng hồ được lắp đặt từ nguồn xã hội hóa, đón Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 (ABG5 - 2016), sau đó tiếp tục được sử dụng phục vụ APEC.

Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)