Video

Cuộc sống ở ngọn hải đăng cao nhất quần đảo Trường Sa

Vào mùa khô nước ngọt cạn kiệt, các công nhân canh giữ ngọn hải đăng Đá Lát phải chắt chiu từng giọt trong ăn uống.

 

 Vào mùa khô nước ngọt cạn kiệt, các công nhân canh giữ ngọn hải đăng Đá Lát phải chắt chiu từng giọt trong ăn uống.

Hải đăng Đá Lát (cao 42 mét) cao nhất trong 9 ngọn hải đăng ở quần đảo Trường Sa, được xây dựng và hoàn thành tháng 6/1994. Chức năng của công trình này là giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Trường Sa định hướng và xác định được vị trí của mình.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 2

Hải đăng thuộc quyền quản lý của công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Biển đông và Hải đảo.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 3

Để duy trì hoạt động, mỗi 2-3 tháng tàu hậu cần lại nhận nhiệm vụ tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước cùng các nhu yếu phẩm cần thiết.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 4

Đảo Đá Lát là rạn san hô, cách vịnh Cam Ranh khoảng 450 km theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, dài khoảng 3,5 hải lý, nơi rộng nhất khoảng 1 hải lý, diện tích gần 10 km2. Hải đăng nằm cách Đơn vị hải quân đóng gần 1 hải lý

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 5

Vì hải đăng được xây dựng bên trọng rạn san hô nên khi tiếp tế tàu phải neo đậu ở vùng nước sâu và dùng cano chuyển hàng vào.Vào mùa biển êm việc tiếp tế khá thuận lợi nhưng vào mùa biển động rất khó khăn do cano nhỏ và sóng lớn đánh, rất nguy hiểm.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 6

Là đảo xa bờ, rất hiếm khi được giao lưu, gặp gỡ nên mỗi lần có tàu tiếp tế ra anh em công nhân làm việc tại đây rất vui mừng. Anh Trịnh Văn Nguyên - Trạm trưởng hải đăng Đá Lát, đích thân lái cano ra tàu để đón đoàn thăm đảo.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 7

Mỗi chuyến hàng tiếp tế thường là đồ khô, thuốc men, thịt đông lạnh nhưng quý nhất vẫn là nước ngọt, trái cây, rau củ quả tươi - những món được xem là hàng "xa xỉ" trên đảo.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 8

Đá Lát là đảo chìm trên rạn san hô nên có nhiều loại, cá tôm, cua ốc. Đây chính là nguồn thực phẩm hàng ngày của các anh em canh hải đăng.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 9

Nhiều lần may mắn, các anh gặp cá lớn bơi vào rạn san hô, sau đó nước rút bị mắc kẹt là có bữa ăn thịnh soạn hoặc phơi khô để dành mùa mưa bão.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 10

Anh Vương Văn Hưng - công nhân hải đăng, chia sẻ nơi đảo xa mọi người rất thèm rau. Anh em thường nhờ đất liền gửi hạt giống ra để gieo trồng. Vì thiếu nước cũng như khí hậu nắng nóng khắc nghiệt cùng gió biển đậm hơi muối nên rau rất khó sống.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 11

Nhưng nỗi khổ lớn nhất là thiếu nước ngọt. Vào mùa khô nước cạn kiệt phải chắt chiu từng chút dành cho ăn uống. Hàng ngày các anh chỉ có thể tắm biển rồi dùng một ca nước ngọt nhỏ xíu để dội qua người. Nước ngọt cũng được giữ lại dùng để tưới rau kẻo lãng phí.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 12
Bộ tạ tự chế giúp anh em công nhân hải đăng tập luyện sức khỏe mỗi ngày.
 
Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 13

Trạm trưởng Nguyên chia sẻ, khó khăn bao nhiêu anh em cũng đều cố gắng.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 14

Hải đăng được xây dựng từ năm 1994 bằng hình thức thi công trong đất liền, lắp ráp tại đảo.

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 15

Tại chân đảo là kho chứa đồ đạc, nước, trồng rau xanh...

Cuoc song o ngon hai dang cao nhat quan dao Truong Sa hinh anh 16

Anh Phan Văn Bình - chỉ huy đảo Đá Lát, gần hải đăng, cho biết vào mùa biển động gió giật mạnh, ngọn hải đăng dễ rung lắc.

Theo Hải An (Zing.vn)