Video

Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã

Sau một thời gian cắt tỉa ngọn và cành lá, đêm 18/10, hàng cây cổ thụ bên đường Kim Mã, đoạn qua hồ Thủ Lệ, Hà Nội đã chính thức được di chuyển.

 

Sau một thời gian cắt tỉa ngọn và cành lá, đêm 18/10, hàng cây cổ thụ bên đường Kim Mã, đoạn qua hồ Thủ Lệ, Hà Nội đã chính thức được di chuyển.

Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 1.
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 2.
Việc di dời này nhằm phục cho kế hoạch thi công tuyến đường sắt trên cao Nhổn-Ga Hà Nội. Nhìn những hàng cây được đào chuyển, nhiều người dân thủ đô không khỏi tiếc nuối. Ảnh: Phương Thảo
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 3.
Hơn 100 cây xà cừ ven hồ Thủ Lệ (Hà Nội) sẽ bị chặt hạ và đánh chuyển để phục vụ cho việc thi công công trình giao thông. Ảnh: Phương Thảo
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 4.
Trong số đó có 24 cây xà cừ cổ thụ sẽ được đánh chuyển để tái sử dụng.
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 5.
Các công nhân của đơn vị di chuyển cây xanh cũng phải thâu đêm để hoàn thành công việc nhằm hạn chế ảnh hưởng tới quá trình đi lại của người dân Thủ đô. Ảnh: Phương Thảo
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 6.
Công việc tơi và đào đất được chuẩn bị từ sớm. Các công nhân thực hiện từng bước hạ cây và tỉa bớt rễ, việc này đảm bảo cho cây vẫn có thể phát triển tốt tại vườn ươm.
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 7.
Cây sau khi đựợc đào, cắt tỉa bớt rễ tạo thành bầu đất, công nhân bắt đầu từ từ vận chuyển cây lên xe.
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 8.
Cây xà cừ cổ thụ có kích thước khá lớn nên việc di chuyển cũng gặp nhiều khó khăn, phải huy động cả sức cần cẩu kéo và công nhân. Ảnh: Phương Thảo
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 9.
Ông Trần Nam Mừng, Phó Tổng Giám đốc Chỉ huy trưởng công trình di chuyển cây xanh trên đường Kim Mã cho biết, thay bằng phương án chặt hạ thì đã chọn cách di chuyển cây xanh. "Việc di chuyển cây xanh tốn kém chi phí hơn, tốn kém công sức hơn nhưng đổi lại chúng ta vẫn giữ lại được những hàng cây mang giá trị lịch sử. Nó lưu giữ rất nhiều tình cảm, ký ức, chứng nhân lịch sử". Ảnh: Phương Thảo
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 10.
Ông Mừng cũng chia sẻ, những cây xà cừ còn chứng minh một điều rằng, Việt Nam hoàn toàn có những cây bóng mát đô thị, không cần phải nhập khẩu. Giá trị của những cây cổ thụ này còn lớn hơn rất nhiều lần so với chi phí mà chúng ta phải bỏ ra để di chuyển nó.
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 11.
Công nhân tiến hành đưa cây lên xe. Ảnh: Phương Thảo
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 12.
Dù thực hiện di chuyển vào ban đêm nhưng vẫn có khá nhiều phương tiện tham gia giao thông. Các công nhân đứng luôn túc trực ở mặt đường để ra dấu hiệu cho các phương tiện chú ý khi qua đây.
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 13.
Những cây cổ thụ gắn bó một chặng thời gian dài với nhiều người dân Thủ đô được bứng đến vườn ươm ở tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Phương Thảo
 
Công nhân trắng đêm di dời hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã - Ảnh 14.
Một số cây xà cừ khác cũng chuẩn bị phải di dời. Dự kiến trong đêm 18, rạng sáng ngày 19/10, ít nhất 5 cây xà cừ sẽ phải di chuyển. Còn những cây khác sẽ tiếp tục được vận chuyển trong những đêm tiếp theo.

Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)