Video

Clip:Trịnh Xuân Thanh-từ Phó Chủ tịch tỉnh đến đối tượng bị truy nã

Sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế, bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú vào ngày 31.7.2017 vừa qua. Trịnh Xuân Thanh phải đối mặt với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và bị xác định có liên quan tới vụ án Tham ô tài sản.

Sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế, bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú vào ngày 31.7.2017 vừa qua. Trịnh Xuân Thanh phải đối mặt với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và bị xác định có liên quan tới vụ án Tham ô tài sản.