Video

Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động

Được biết, một vài hãng xe đã bắt chuẩn bị và thực hiện lộ trình mới tại các bến xe Gia Lâm, Yên Nghĩa và bến xe Nước Ngầm từ một vài ngày trước đây.

Đêm 26/7, chuyến xe cuối cùng đã rời bến xe Lương Yên, Hà Nội sau 12 năm hoạt động phục vụ hành khách.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 1.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 2.
Chị Trịnh Như Mỵ, nhân viên thu ngân từ những ngày đầu thành lập bến đang hoàn tất các thủ tục sổ sách cuối cùng tại đây, phía bên ngoài là lẵng hoa tri ân của hãng xe Hoàng Long đã đồng hành từ những ngày đầu với bến.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 3.
Ông Nguyễn Văn Long, phó giám đốc bến xe Lương Yên bước lên xe để cảm ơn những hành khách đã đồng hành cùng bến xe suốt nhiều năm qua và chúc mọi người thượng lộ bình an.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 4.
Tài xế Tuấn của hãng xe Kalong bắt tay tạm biệt lãnh đạo bến xe, anh Tuấn đã gắn bó với cung đường Móng Cái - Hà Nội và bến xe được 2 năm. Anh cho biết: "Cũng hơi lưu luyến với lộ trình này vì ngày mai điểm đỗ của chúng tôi sẽ ở bến xe Gia Lâm, thời gian đầu chắc cũng gặp nhiều khó khăn để phục vụ khách hàng nhưng do tuyến đường và lượng khách quen nhiều nên cũng hi vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường".
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 5.
Anh Lê Ngọc Bích, bảo vệ tại bến xe Lương Yên được hơn 10 năm tự chụp bức ảnh lưu niệm với chuyến xe cuối cùng rời bến.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 6.
Đúng 23h, chuyến xe cuối cùng rời bến Lương Yên, khép lại sứ mệnh phục vụ hành khách đi các tuyến trong cả nước suốt 12 năm.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 7.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra cổng bỏ lại cả một bãi đất trống không một bóng xe.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 8.
Trước đó, theo kế hoạch của Thành phố Hà Nội, bến xe Lương Yên sẽ chính thức dừng hoạt động vào ngày 27/7. Các tuyến xe sẽ được điều chuyển sang các bến Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Gia Lâm.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 9.
Hiện trạng trước khi đóng bến có 38 tuyến xe đi tới 19 tỉnh thành trong cả nước, với 52 đơn vị và 319 đầu phương tiện thường xuyên ra vào bến.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 10.
Lưu lượng giao thông lớn này ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông tại đê Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương và kế hoạch nâng cấp phát triển giao thông nội đô của thủ đô.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 11.
Trên cơ sở ý kiến thống nhất về nguyên tắc sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải từ bến xe Lương Yên về các bến xe khác trong thành phố tại văn bản của UBND TP và các bộ ban ngành, các hoạt động chuẩn bị cho việc di dời đã được thông báo và chuẩn bị từ trước.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 12.
Các hạng mục được các đơn vị tháo dỡ trong khu vực bến xe.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 13.
Các cửa hàng giải khát, ăn uống trong bến xe cũng đã di chuyển các đồ dùng để trả lại mặt bằng.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 14.
Trong chiều 26/7, nhiều xe khách đã bắt đầu tháo lộ trình đi và đến bến xe Lương Yên để chuẩn bị cho hành trình mới vào ngày 27/7.
 
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Lương Yên trước khi dừng hoạt động - Ảnh 15.
Được biết, một vài hãng xe đã bắt chuẩn bị và thực hiện lộ trình mới tại các bến xe Gia Lâm, Yên Nghĩa và bến xe Nước Ngầm từ một vài ngày trước đây

Theo Phương Thảo (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)