Video

Chùm ảnh: Toàn cảnh vụ cháy kho hàng ở Cảng Hà Nội

Đám cháy được cho bùng phát từ kho chứa thiết bị điện tử, sau đó lan rộng ra kho hàng rộng hàng trăm mét tại Cảng Hà Nội.

Đám cháy được cho bùng phát từ kho chứa thiết bị điện tử, sau đó lan rộng ra kho hàng rộng hàng trăm mét tại Cảng Hà Nội.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa phát từ kho chứa các thiết bị điện tử, sau đó lan sang hai kho kế bên, nơi chứa các bình nhựa để đóng nước tinh khiết, bóng đèn và phích nước.

Anh Ngô Thành Nam - một nhân chứng cho hay: “Khoảng 8h45, tôi nghe thấy có người bên kho chứa đồ điện tử hô hoán chập điện nên chạy sang xem thì thấy đám cháy đã bùng phát dữ dội. Thời điểm đó có khoảng 20 công nhân đang làm việc trong tất cả các kho. Thấy lửa lớn, chúng tôi chỉ kịp chạy vào kho lấy hồ sơ, không kịp di chuyển hàng hóa ra ngoài".

Nhiều công nhân và bảo vệ dùng bình cứu hỏa mini để khống chế đám cháy nhưng bất thành. Lực lượng chữa cháy điều gần 20 xe cứu hỏa tới dập lửa. Đến khoảng 13h, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước làm mát đám cháy. Có thể thấy, bình cứu hỏa mini nằm la liệt ở hiện trường, vẫn chưa được dọn dẹp

Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước làm mát đám cháy. Theo trung tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng PCCC số 1, bên trong nhà xưởng chủ yếu là hàng tạp hóa và nước giải khát, do nhà xưởng bị cháy tiếp giáp nhà dân nên lực lượng chức năng phải dùng máy cẩu để phá tường tiếp cận vào bên trong

 

Hàng hóa bị thiêu rụi trong đám cháy lớn.

13h chiều, lực lượng chức năng vẫn tích cực phun nước làm mát hiện trường, vận chuyển hàng hóa bị cháy rụi ra bên ngoài.

Nhà xưởng bị đục thông.

Nhiều lính cứu hỏa phải tranh thủ ăn bánh mì lót dạ để tiếp tục công việc. Chia sẻ nhanh với báo chí, trung tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng PCCC số 1 cho biết, hiện tại vẫn chưa xác định nguyên nhân của vụ cháy lớn. Sau khi xác minh sẽ thông báo đến cơ quan báo chí.

 
Theo Cường Ngô (Lao Động)