Video

Chùm ảnh: Man Utd tưởng niệm 57 năm thảm họa Munich

Hôm qua, HLV Louis Van Gaal và cầu thủ M.U đã có mặt tại Old Trafford để tưởng niệm 57 năm thảm họa Munich, vụ tai nạn máy bay tại Munich khiến 11 thành viên Quỷ đỏ thiệt mạng.

Hôm qua, HLV Louis Van Gaal và cầu thủ M.U đã có mặt tại Old Trafford để tưởng niệm 57 năm thảm họa Munich, vụ tai nạn máy bay tại Munich khiến 11 thành viên Quỷ đỏ thiệt mạng.
Hôm qua (6/2), các thành viên của M.U tới Old Trafford để tưởng niệm 57 năm thảm họa Munich. Vụ tai nạn máy bay khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 8 cầu thủ và 3 thành viên của Quỷ đỏ.
 
HLV Louis Van Gaal đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm ở Old Trafford.
 
Chiến lược gia người Hà Lan dành một phút để tưởng nhớ một thế hệ tài năng của M.U vĩnh viễn ra đi.
 
HLV Van Gaal nói trong bài phát biểu: “Đại diện cho đội bóng và các cầu thủ, tôi có đôi lời tưởng nhớ tới những người đã khuất. Họ là những cầu thủ cống hiến hết mình cho người hâm mộ khi đó. Họ là một phần lịch sử CLB. Tôi luôn nhớ điều này. Lúc này mọi người đang hát để ca ngợi những người đã khuất. Tôi rất ấn tượng với ca từ của bài hát”
 
Đài tưởng niệm những cầu thủ và thành viên của M.U thiệt mạng trong vụ máy bay rơi tại Munich năm 1958.
 
Sir Bobby Charlton tưởng nhớ những đồng đôi, người bạn mất vì thảm họa Munich.
 
Huyền thoại của M.U và Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich tưởng niệm các nạn nhân xấu số.
 
Triển lãm tưởng niệm thảm họa Munich năm 1958.
 
Vụ tai nạn đưa M.U và Bayern gần nhau hơn và hàng năm hai CLB này đều tổ chức tưởng niệm sự kiện này.
 
Sau trận gặp Sao đỏ Belgrade tại Cúp C1, chiếc máy bay cất cánh tại Munich gặp tai nạn khiến 23 người thiệt mạng.
 
8 cầu thủ M.U thiệt mạng gồm Roger Byrne (28 tuổi), Eddie Colman (21), Mark Jones (24), David Pegg (22), Tommy Taylor (26), Geoff Bent (25), Liam Whelan (22) và Duncan Edwards (21) và 3 thành viên trong BHL là Walter Crickmer (thư ký), Tom Curry (trợ lý) và Bert Whalley (HLV).
 
Các mảnh vỡ của máy bay sau vụ tai nạn.
 
Rất nhiều hoa được chuyển tới Munich để tưởng nhớ các nạn nhân sau thảm họa.
 
Cựu danh thủ M.U Philip Neville chia sẻ bức ảnh trên Twitter kèm theo dòng tweet: "Buổi sáng - Chúng tôi không bao giờ quên". 03h04 (chiều 6/2, giờ GMT) là thời gian xảy ra vụ tại nạn máy bay tại Munich năm 1958.
 

Trên Twitter của CLB, Liverpool cũng gửi lời tưởng nhớ đến những nạn nhân trong thảm họa Munich.

 
Hậu vệ Phil Jones gửi lời tri ân tới lứa cầu thủ ‘Busby Babes’, những đóa hoa ở Manchester.
 
"Gã hàng xóm ồn ào" Manchester City cũng gửi lời chia buồn tới M.U thông qua mạng xã hội Twitter.
 

LĐBĐ Anh (FA) tri ân những ngôi sao xấu số của M.U với dòng chia sẻ: "Hôm nay đánh dấu tròn 57 năm thảm họa Munich, một trong những bi kịch tồi tệ nhất lịch sử bóng đá".

 
Theo Tiểu Minh (Zing.vn)
Ảnh: Daily Mail