Video

Chùm ảnh: Chen nhau mua quần áo giảm giá ở Sài Gòn

Sáng nay, một thương hiệu thời trang lớn có cửa hàng tại quận 1, TP HCM bất ngờ giảm giá 40-90% tất cả sản phẩm. Từ sớm, khi cửa hàng chưa mở cửa, rất nhiều người đã chờ mua.

Sáng nay, một thương hiệu thời trang lớn có cửa hàng tại quận 1, TP HCM bất ngờ giảm giá 40-90% tất cả sản phẩm. Từ sớm, khi cửa hàng chưa mở cửa, rất nhiều người đã chờ mua.

Mới 7h sáng, khi cửa hàng còn chưa mở cửa, rất đông người đã xếp hàng đợi sẵn để săn mua hàng hiệu.


Để ổn định trật tự, bảo vệ trung tâm thương mại phải chặn khách từ chân cầu thang.
 
9h30, trung tâm thương mại mới bắt đầu mở cửa, cầu thang lên đã chật kín khách.
 
Đám đông vây kín trước cửa hàng thời trang. Ai cũng muốn vào trước để có thể chọn được sản phẩm ưng ý. Phải mất thêm 30 phút, nhân viên bảo vệ mới ổn định được trật tự. 
 
Khi cửa hàng vừa mở cửa, đám đông chen lấn, xô đẩy để vào được bên trong. 
 
Quần áo, giày dép được chất đống dưới nền nhà cho khách lựa chọn. Khách mua tranh giành nhau để tìm được món đồ ưng ý. 
 
Sau khi giảm, các sản phẩm quần, áo, giày dép ở đây có giá 150.000-300.000 đồng, thắt lưng 100.000 đồng. Chị Thảo (quận 5), cho biết, chị đã xếp hàng từ rất sớm và không có thời gian cũng như cơ hội được thử đồ, vì khách quá đông. "Song để mua hàng tốt với giá giảm 50-90%, dù có vất vả tôi cũng hài lòng", chị Thảo nói.
 
Nhiều đấng mày râu cũng có mặt trong hàng dài người chen nhau chọn mua hàng giảm giá. 
 
Chỉ sau 1 giờ, các kệ quần áo, giày dép đã trống trơn. Nhân viên cửa hàng cho biết, chương trình này chỉ diễn ra một ngày nên khách tập trung đông, an ninh phức tạp. Một số khách hàng đã bị kẻ gian trà trộn lấy mất điện thoại, ví tiền.

>> Tranh mua hàng giảm giá trước khi thương xá Tax đóng cửa
>> “Đắng lòng” khi mua phải “thảm họa váy áo” trên mạng

Theo Zen Nguyễn (Zing.vn)