Video

Chợ cổ lớn nhất Sài Gòn chính thức tạm đóng cửa, tiểu thương buồn bã dọn hàng

Từ ngày 10/11,chợ Bình Tây đóng cửa dể tu sửa. Phải di dời hàng hóa sang chợ tạm ngay trước thời điểm Tết nên nhiều tiểu thương buồn bã vì việc di dời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh dịp cuối năm.

Từ ngày 10/11,chợ Bình Tây đóng cửa dể tu sửa. Phải di dời hàng hóa sang chợ tạm ngay trước thời điểm Tết nên nhiều tiểu thương buồn bã vì việc di dời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh dịp cuối năm.
 
chobinhtay1

 
chobinhtay2
Không khí dọn dẹp hàng hóa diễn ra rất khẩn trương.
 
chobinhtay3
Những nam thanh niên vác các bao hàng chuyển sang chợ tạm.
 
chobinhtay16
Hoặc dùng xe đẩy kéo hàng. Chợ tạm nằm ngay trước cổng chợ chính nên việc di dời diễn ra khá nhanh chóng.
 
chobinhtay9
Bên trong chợ, hàng hóa được chất thành đống để chuẩn bị di chuyển.
 
chobinhtay4
Theo Ban quản lý chợ Bình Tây, khu vực nhà lồng chợ có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó nhiều sạp sử dụng làm kho chứa hàng nên số sạp thực tế chuyển sang chợ tạm là 1.077 sạp
 
chobinhtay5
Chủ sạp bán quần áo Thanh Thúy tháo dỡ các kệ hàng. "Tôi bán ở đây gần 20 năm, đây là lần thứ 2 chợ được di dời tạm. Lần thứ 1 là năm 1991 được cải tạo nâng tầng lầu 1 trên cấu trúc ban đầu gồm trệt, 1 lầu, mái ngói", chủ sạp nói.
 
chobinhtay7
Chú Minh ngồi tính toán lại sổ sách, hàng hóa.  “Đang là thời điểm chuẩn bị bán tết, hàng hóa rất nhiều nhưng chuyển qua chợ tạm thì không gian hạn chế nên rất khó khăn. Chưa kể mối lái, khách quen là mất hết”, chú Minh ngao ngán nói.
 
chobinhtay11
Nhiều tiểu thương tại đây buồn chán vì thời điểm di dời chợ là thời gian chuẩn bị bán hàng tết nên ảnh hưởng nhiều tới việc kinh doanh và buôn bán.
 
chobinhtay12
Dù vậy, họ vẫn phải dọn để bàn giao cho việc tu sửa chợ. Cô Ngọc Lan chia sẻ: "Tôi bán ở đây tròn 20 năm nên rất nhiều mối làm ăn, chỉ sợ qua chợ mới họ lại quên tên sạp, mã số kiot. Ngôi chợ thực sự rất xuống cấp rồi, tu sửa là cần thiết nhưng ráng để qua Tết thì vẫn tốt hơn", cô chia sẻ.
 
chobinhtay18
Cô Ứng Thị Liên (bán bánh kẹo) đã buôn bán hơn 50 năm ở chợ. Cô Liên chỉ hy vọng chợ cũ tu sửa đúng tiến độ để đảm bảo việc buôn bán.
 
chobinhtay17
Chợ tạm gồm 6 khu, 1.077 sạp, mỗi sạp có diện tích 2.25 mét vuông.
 
chobinhtay13
So với chợ chính, không gian chợ tạm chật hẹp hơn từ lối đi cho đến diện tích sạp.
 
chobinhtay
Nhiều gian hàng treo lãng hoa mừng khai trương sạp mới. Để người dân dễ tìm kiếm hàng hóa, trước mỗi khu đều có ghi mặt hàng buôn bán.
 
chobinhtay
Các gian hàng ở chợ tạm đều phải để sỗ cũ cho khách hàng dễ kiếm.
 
chobinhtay15
“Phải xa chợ cũ một thời gian chúng tôi buồn vì đã gắn bó rất lâu. Tuy nhiên lo là khó bán hàng ở chợ tạm. Diện tích của mỗi sạp rất nhỏ không thể chưng được tất cả các mặt hàng. Mà có chưng được thì mỗi thứ cũng chỉ được một cái nên nhìn không đẹp", tiểu thương Lan Anh (70 tuổi) cho biết.
 
chobinhtay20
Nhiều người sau khi dọn dẹp xong liền thắp hương ở tượng Quách Đàm, người sáng lập chợ để mong buôn bán tốt. Chợ Bình Tây được xây dựng từ năm 1928. Đại diện Ban quản lý chợ cho biết, từ 10.11 đến 14.11, BQL chợ sẽ đóng khóa tất cả các cửa chính (chỉ để lại cửa số 6) nhằm phục vụ việc di dời hàng hóa của tiểu thương. Đến ngày 15.11, chợ Bình Tây chính sẽ chấm dứt hoạt động để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Dự kiến thời gian sửa chữa nâng cấp chợ kéo dài khoảng 1 năm, sau thời gian này, tiểu thương sẽ tái bố trí vào chợ như mong muốn.
 
Theo Như Quỳnh (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)