Video

Cấp tập hoàn thành hầm chui gần 120 tỷ trước APEC

Mặc dù đã 2 lần giãn tiến độ, nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ vẫn chưa hoàn thành. Lãnh đạo Đà Nẵng lo lắng dự án này không hoàn thành trước APEC.

Mặc dù đã 2 lần giãn tiến độ, nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ vẫn chưa hoàn thành. Lãnh đạo Đà Nẵng lo lắng dự án này không hoàn thành trước APEC.

Công trình hầm chui phục vụ APEC vẫn còn ngổn ngang Nút giao thông hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ (TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều ngổn ngang, trong khi APEC đang đến gần.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 1

Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ (tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) khởi công xây dựng từ tháng 12/2016, dự kiến hoàn thành và thông xe vào 30/9 năm nay. Đây là một trong những công trình trọng điểm kết nối Ngã ba Huế, khu vực sân bay Đà Nẵng với trung tâm thành phố, được Đà Nẵng ưu tiên đầu tư xây dựng phục vụ APEC.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 2

Tuy nhiên, công trình này hiện vẫn ngổn ngang, trong khi APEC đang đến gần. Trước tình hình đó, chiều 16/10, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường, đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 3

Ông Nghĩa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải tập trung nhân, vật lực, làm cả ngày lẫn đêm để dự án hoàn thành trước 30/10, kịp thời phục vụ việc đi lại trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC. Ông Nghĩa cho biết đây là công trình trọng điểm nên các đơn vị thi công phải hoàn thành trước 30/10. Ông cũng lưu ý mặc dù đẩy nhanh tiến độ nhưng dự án này phải đảm bảo về chất lượng, thẩm mỹ.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 4

Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án) thừa nhận công trình mới hoàn thành 80% tổng khối lượng giá trị hợp đồng.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 5

Cụ thể, tuyến cống hộp phía Công viên 29/3 mới hoàn thành 405/478 m. Khối lượng thi công xây dựng trạm bơm chưa xong. Nền mặt đường nhánh, đường gom bên trái tuyến Lê Độ - Ngã ba Huế mới hoàn thành 90% khối lượng.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 6

Đoạn đường từ Lê Độ đến Lê Duẩn hoàn thành 95% khối lượng. Nền mặt, đường nhánh bên phải đoạn Nguyễn Tri Phương về Ngã ba Huế mới hoàn thành 60% khối lượng.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 7

Lý giải về tiến độ thi công, không hoàn thành đúng ngày 30/9 như dự kiến ban đầu, ông Vỹ cho rằng theo hợp đồng, thời gian thi công hầm chui là 1 năm (tức đến 31/12 công trình phải hoàn thành).

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 8

Thế nhưng, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9, phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC. Sau đó, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công xin lùi thời gian đến 15/10. Mới đây, chủ đầu tư tiếp tục xin lùi thời hạn hoàn thành vào 30/10.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 9

Ông Vỹ cho biết hơn tháng nay, đơn vị huy động hàng trăm công nhân, làm việc 3 ca/ngày với quyết tâm dự án sẽ hoàn thành trước 30/10. Tuy nhiên, điều mà đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư lo lắng là thời tiết xấu, mưa gió tràn về khiến công nhân không làm việc được.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 10

“Điều lo ngại nhất hiện nay là thời tiết. Vì vậy chúng ta phải tận dụng những ngày nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Tôi lưu ý, danh dự của TP Đà Nẵng hiện nay phụ thuộc hết vào các đơn vị thi công", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 11

Tuần trước, khi thị sát công trình này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tuyên bố sẽ thưởng lớn cho các công nhân, đơn vị thi công nếu dự án hoàn thành trước khi Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra. “Ban Quản lý và nhà thầu có kế hoạch tăng cường thêm phương tiện tập trung vào những công việc xương sống của dự án và điều thêm lực lượng lao động", ông Thơ yêu cầu.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 12

"Các đơn vị phải huy động thêm công nhân,làm 3 ca mới có thể rút ngắn tiến độ. Tất cả các đơn vị phải lưu ý là có một số ngày dự phòng, giả sử xảy ra mưa bão thì mình có thể hoàn thành được công việc”, ông Thơ hối thúc.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 13

Bí thư Đà Nẵng cho rằng sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC đã đến gần nên UBND TP phải sâu sát, chỉ đạo các Sở, ngành tập trung hoàn thiện các công trình trọng điểm, trong đó có nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Lê Độ. Tuyệt đối không được để khi sự kiện APEC diễn ra mà các dự án vẫn còn nhếch nhác, chưa xong.

Cap tap hoan thanh ham chui gan 120 ty truoc APEC hinh anh 14

Vị trí của dự án nút giao thông hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ. Ảnh: Google Maps.

Dự án hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Lê Độ do Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Tổng Công ty Thăng Long làm nhà thầu thi công với giá trị hợp đồng là 118 tỷ đồng. Chiều dài tuyến xây dựng hầm chui là 432 m, trong đó hầm kín dài 80 m, hầm hở dài 180 m và chiều dài đường dẫn 172 m. Đây là hầm chui thứ 2 được xây dựng tại TP Đà Nẵng.

Theo Minh Hoàng - Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)