Video

Cảnh trăm ngàn người chen chúc ở Mecca trước giẫm đạp

Lễ hành hương Hajj năm nay thu hút khoảng 3 triệu tín đồ Hồi giáo kéo về thánh địa Mecca. Hàng trăm nghìn người chen chúc, thực hiện nghi lễ cầu nguyện quan trọng nhất trong đời.

Lễ hành hương Hajj năm nay thu hút khoảng 3 triệu tín đồ Hồi giáo kéo về thánh địa Mecca. Hàng trăm nghìn người chen chúc, thực hiện nghi lễ cầu nguyện quan trọng nhất trong đời.
Trong lễ hành hương Hajj năm 2015, hàng trăm nghìn người Hồi giáo tập trung xung quanh tòa nhà Kaaba ở thánh địa Mecca để cầu nguyện. Ảnh: AP
 
Khoảng 1,4 triệu người hành hương nước ngoài cùng hàng trăm nghìn tín đồ người Saudi kéo về Mecca. Theo quan niệm truyền thống, người Hồi giáo cần về đây ít nhất một lần trong đời để thực hiện nghi thức cầu nguyện trước Kaaba, địa điểm thiêng liêng nhất trong tôn giáo của họ. Ảnh: AP
 
Đám đông chen chúc, chuẩn bị cho lễ cầu nguyện nhằm xóa bỏ tội lỗi trong quá khứ của bản thân. Một số người đến thánh địa bằng xe khách nhưng phần lớn người Hồi giáo lựa chọn đi bộ để bày tỏ lòng thành kính đối với Thượng đế, theo Daily Mail. Ảnh: Reuters
 
Một người đàn ông điều khiển xe lăn chạy xung quanh Kaaba. Khách hành hương phải đi ngược chiều kim đồng hồ quanh Kaaba, tòa nhà được coi là ''nhà của Chúa''. Ảnh: AP
 
Một số người mang theo những chiếc ô sặc sỡ để bảo vệ họ khỏi ánh nắng gay gắt khi quỳ lạy cùng hàng trăm nghìn người khác. Ảnh: Reuters
 
Đám đông khổng lồ hành hương từ sáng sớm hướng về núi đá Mercy. Người Hồi giáo tin rằng, 14 thế kỷ trước, bài giảng cuối cùng của nhà tiên tri Mohammed đã diễn ra tại đây. Ảnh: EPA
 
Hơi nước phun xuống từ các ống kim loại giúp dịu bớt sự khắc nghiệt của thời tiết trong ngày khách hành hương cầu nguyện tại núi Arafat. Ảnh: Reuters
 
Bất chấp nắng nóng thiêu đốt, hàng trăm nghìn người vẫn quỳ lạy và cầu nguyện tại Arafat trong lễ hành hương thường niên Hajj năm 2015. Ảnh: Reuters
 
Một khách hành hương bật khóc khi chạm tay vào Kaaba. Lễ Hajj đòi hỏi sự kiên trì, tài chính. Ngoài ra, các nước cũng hạn chế số người đổ về Mecca mỗi năm nhằm đảm bảo an ninh. Ảnh: AP
 
Đám đông nghỉ ngơi trước khi tiến về Muzdalifah cạnh thánh địa Mecca để thực hiện nghi thức ném đá xua ma quỷ. Đây được coi là phần nguy hiểm nhất trong chuyến hành hương vì có quá nhiều người tham gia, đặc biệt khi họ đi qua cầu Jamarat, ném đá vào những cây cột tượng trưng cho ma quỷ.
 
Hàng trăm nghìn người đứng trên cầu Jamarat, ném đá vào các cột trụ. Đây là nghi thức cuối cùng trong lễ hành hương Hajj của người Hồi giáo. Ảnh: AP
 
Hiện trường: Giẫm đạp ở Thánh địa Mecca
 
Theo Nguyễn Sương (Zing.vn)