Video

Cảnh sát bê nước ngọt giúp tài xế bị lật xe

Thấy hàng trăm thùng nước ngọt tràn ra đường khi xe tải bị lật, cảnh sát giao thông đã cùng người dân tham gia phụ giúp tài xế dọn hàng.

 

Thấy hàng trăm thùng nước ngọt tràn ra đường khi xe tải bị lật, cảnh sát giao thông đã cùng người dân tham gia phụ giúp tài xế dọn hàng.

Khoảng 12h30 tại Km 9, quốc lộ 22, đoạn trước Công ty thoát nước đô thị xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP. HCM, xe tải chở nước ngọt do tài xế Nguyễn Thế Duy điều khiển từ đường Lý Thường Kiệt, quận 10, hướng về Gò Dầu, huyện Củ Chi, đã bị lật ngay trên đường. Theo lời kể của tài xế Duy, anh đã lách qua phương tiện khác cùng chiều nhưng không kịp xử lý khiến xe bị lật. Sự cố làm hơn 500 thùng nước ngọt đổ ra đường.
 
Canh sat be nuoc ngot giup tai xe bi lat xe hinh anh 2
Anh Nguyễn Minh Đức (bán quán nước gần hiện trường tai nạn) cho biết khi thấy xe bị lật, các thùng nước ngọt đổ ra đường, anh đã cùng mọi người ra phụ giúp tài xế dọn hàng để các phương tiện khác lưu thông.
 
Canh sat be nuoc ngot giup tai xe bi lat xe hinh anh 3
Cảnh sát giao thông đội An Sương nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau đó ít phút.
 
Canh sat be nuoc ngot giup tai xe bi lat xe hinh anh 4
Sau khi giao thông được điều tiết thông thoáng, các anh cũng bắt tay vào phụ giúp tài xế dọn các thùng nước ngọt dưới cái nắng gay gắt.
 
Canh sat be nuoc ngot giup tai xe bi lat xe hinh anh 5
Đại úy Nguyễn Phi Hoàng (bìa phải) cho biết may mắn không có thiệt hại về người và cũng không có ai hôi của.
 
Canh sat be nuoc ngot giup tai xe bi lat xe hinh anh 6
Các thùng nước ngọt được vận chuyển ra khu đất trống gần đó chờ cơ quan chức năng xử lý.
 
Canh sat be nuoc ngot giup tai xe bi lat xe hinh anh 7
Sau gần 2 tiếng, các thùng nước ngọt vương vãi đã được dọn gần hết.
 
Canh sat be nuoc ngot giup tai xe bi lat xe hinh anh 8
Số lượng hàng hóa bị thiệt hại không nhiều. Đa phần chỉ bị rách thùng giấy bao bên ngoài.

Theo Tùng Tin - Hoài Thanh (Zing.vn)