Video

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần”

Để tiêu hủy hết gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc “an thần”, cơ quan chức năng phải mất từ 15 – 18 ngày mới xong.

Để tiêu hủy hết gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc “an thần”, cơ quan chức năng phải mất từ 15 – 18 ngày mới xong.

Chiều 4/10, theo ghi nhận của PV tại bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TPHCM) vẫn đang gấp rút công việc tiêu hủy gần 4000 con heo tiêm thuốc “an thần” tại lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TPHCM).

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 2
 
Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 3

Ông Cao Văn Tuấn – Trưởng phòng Công nghệ môi trường và kiểm tra chất lượng, công ty TNHH MTV Môi trường TPHCM cho biết, 4 ngày qua đã xử lý gần 1.000 con (khoảng 80 tấn).

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 4
 
Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 5

Dự kiến để tiêu hủy hết gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần này thì sẽ mất từ 15 – 18 ngày mới xong. “Hiện nhà máy đã chạy hết công suất, nhưng không thể xử lý hết một lần mà phải thuê kho lạnh để cấp đông và tiêu hủy dần” – ông Tuấn nói.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 6
 
Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 7

Trong quá trình tiếp nhận số heo trên, công ty sẽ lưu đông lạnh để bảo đảm về mùi, phải dùng chế phẩm xử lý. Công ty đã cử một lực lượng về công nghệ môi trường túc trực, kiểm soát và bảo đảm không có mùi hôi phát ra bên ngoài.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 8
 
Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 9

Đây là lần tiêu hủy lượng heo lớn nhất từ trước đến nay tại bãi rác Đông Thạnh. Đơn vị này phải huy động cả con người, trang thiết bị, nhân lực vật lực để thực hiện cho được theo chỉ đạo của UBND TP về quy trình này.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 10
 
Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 11

Đây là lần tiêu hủy lượng heo lớn nhất từ trước đến nay tại bãi rác Đông Thạnh. Đơn vị này phải huy động cả con người, trang thiết bị, nhân lực vật lực để thực hiện cho được theo chỉ đạo của UBND TP về quy trình này.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 12
 
Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 13

Số heo chưa đốt kịp sẽ được đưa vào nhà đông lạnh để bảo quản.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 14

Tại đây, các xe đông lạnh chở heo từ lò mổ Xuyên Á sẽ được chuyển đến bãi rác. Trước khi vào khu vực tiêu hủy, xe đông lạnh được phun thuốc khử trùng.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 15

Các nhân viên của bãi rác được trang bị các đồ bảo hộ, dụng cụ để thực hiện công việc tiêu hủy heo.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 16
 
Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 17

Heo được đưa vào bao nilong, xe vận chuyển bỏ vào thùng rác để đưa đến lò đốt.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 18

Tại đây, công nhân sẽ điều khiển các thông số đốt để tiêu hủy heo một cách an toàn, không ô nhiễm.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 19

Trước đó, ngày 28/9, Cơ quan chức năng đã phát hiện gần 4000 con heo tại lò mổ Xuyên Á (lò mổ lớn nhất TPHCM) bị tiêm thuốc “an thần” trước khi giết mổ. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định có 13 thương lái thực hiện hành vi này.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 20

Ngay sau đó, UBND TPHCM đã chỉ đạo phải tiêu hủy ngay số heo này để đảm bảo số heo không đưa ra ngoài tiêu thụ, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cận cảnh lò tiêu hủy gần 4000 con heo bị tiêm thuốc “an thần” - ảnh 21

Đã có 17 cán bộ thú y (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM) bị đình chỉ công tác. Cơ quan công an vào cuộc làm việc với 17 cán bộ thú y để xem có dấu hiệu thông đồng, tiếp tay hay không.

Theo Văn Minh - Uyên Phương (Nld.com.vn)