Video

Cận cảnh dàn trực thăng hiện đại của tàu khu trục Nhật, vừa cập cảng Cam Ranh

Chiều 20/5, Izumo (DDH-183) - con tàu hiện đại bậc nhất của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017.

Chiều 20/5, Izumo (DDH-183) - con tàu hiện đại bậc nhất của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017.

Tàu được vũ trang nhẹ với 3 hệ thống pháo phòng thủ tầm gần Phalanx, 2 bệ phóng tên lửa phòng thủ tầm gần SeaRAM. Về kích thước, Izumo có thể được xếp vào tàu sân bay cỡ trung. Tuy nhiên, Hiến pháp hòa bình của nước này đã cấm sở hữu tàu sân bay. Do đó, Nhật Bản gọi tàu Izumo là "tàu khu trục chở trực thăng".

Được biết, tàu Izumo có khả năng mang tối đa 28 trực thăng các loại, triển khai cùng lúc 9 trực thăng trên boong. Cùng với khả năng vận chuyển máy bay ưu việt là hệ thống thông tin, truyền thông được hiện đại hóa khiến con tàu này được đánh giá cao về khả năng quản lý chỉ huy. Izumo cũng sở hữu năng lực chống ngầm và cảnh báo sớm mạnh mẽ. Trong trường hợp cần thiết, nó có thể trở thành một trung tâm chỉ huy, ứng phó thảm họa nhân đạo.

Tàu Izumo cập cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhìn từ phía chính diện, tàu Izumo chẳng khác gì một tàu sân bay thực thụ

Tàu Izumo cập cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhìn từ phía chính diện, tàu Izumo chẳng khác gì một tàu sân bay thực thụ

Sau khi vào Cảng Quốc tế Cam Ranh, cửa ra vào của tàu Izumo được mở ra để đón khách lên tham quan

Sau khi vào Cảng Quốc tế Cam Ranh, cửa ra vào của tàu Izumo được mở ra để đón khách lên tham quan

Khoang chứa trực thăng bên trong tàu khu trục chở trực thăng Izumo

Khoang chứa trực thăng bên trong "tàu khu trục chở trực thăng" Izumo

Phía chính diện các máy bay trực thăng được mang theo trên tàu Izumo

Phía chính diện các máy bay trực thăng được mang theo trên tàu Izumo

Các máy bay trực thăng hiện đại trong tàu Izumo với góc máy nhìn từ phía sau

Các máy bay trực thăng hiện đại trong tàu Izumo với góc máy nhìn từ phía sau

Nhiệm vụ của trực thăng, gồm: chống tàu ngầm, chống thủy chiến, giám sát cảnh giới, vận chuyển cứu nạn...

Nhiệm vụ của trực thăng, gồm: chống tàu ngầm, chống thủy chiến, giám sát cảnh giới, vận chuyển cứu nạn...

Tàu có thể mang tối đa 28 trực thăng các loại và triển khai cùng lúc 9 trực thăng trên boong

Tàu có thể mang tối đa 28 trực thăng các loại và triển khai cùng lúc 9 trực thăng trên boong

Thủy thủ đoàn trên boong tàu Izumo, nơi các máy bay trực thăng thực hiện cất - hạ cánh

Thủy thủ đoàn trên boong tàu Izumo, nơi các máy bay trực thăng thực hiện cất - hạ cánh

 Tháp chỉ huy trên tàu Izumo. Nhật Bản gọi đây là tàu khu trục chở trực thăng nhưng truyền thông thế giới vẫn gọi Izumo là tàu sân bay trực thăng bởi kích thước, chức năng của nó.

Tháp chỉ huy trên tàu Izumo. Nhật Bản gọi đây là "tàu khu trục chở trực thăng" nhưng truyền thông thế giới vẫn gọi Izumo là "tàu sân bay trực thăng" bởi kích thước, chức năng của nó.

Tàu khu trục chở trực thăng Nhật Bản neo đậu ở Cảng Quốc tế Cam Ranh nhìn từ trên cao, chiều 20/5

"Tàu khu trục chở trực thăng" Nhật Bản neo đậu ở Cảng Quốc tế Cam Ranh nhìn từ trên cao, chiều 20/5

Theo Viết Hảo (Dân Trí)