Video

Cận cảnh dàn đại bác trước giờ khai hỏa chào mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 29/8, hàng trăm chiến sĩ quân đội vẫn tất bật lắp đặt, lau chùi dàn đại bác để chuẩn bị cho giờ khai hỏa diễn ra vào sáng mùng 2/9 nhân Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 29/8, hàng trăm chiến sĩ quân đội vẫn tất bật lắp đặt, lau chùi dàn đại bác để chuẩn bị cho giờ khai hỏa diễn ra vào sáng mùng 2/9 nhân Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng 29/8, tại Hoàng Thành Thăng Long, hàng trăm chiến sĩ quân đội đang tất bật lắp đặt súng đại bác để chuẩn bị cho giờ khai hỏa diễn ra vào sáng mùng 2/9 nhân Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015).
 
Trong lễ Chào mừng ngày Quốc khánh năm nay, 21 phát đại bác sẽ được khai hỏa.
 
Ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ quân đội khẩn trương lắp đặt, chỉnh kéo, xếp ngay ngắn từng khẩu súng đại bác.
 
Để kéo được một khẩu đại bác cỡ lớn đòi hỏi phải có gần chục chiến sĩ đẩy, kéo.
 
Không khí háo hức cho ngày chào mừng Quốc khánh.
 
Dàn đại bác được xếp đặt chỉn chu.
 

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, dự kiến 7h10 sáng ngày 2/9, khi Quốc ca được cử hành sẽ có 21 loạt đại bác được bắn lên trời trong khu vực Hoàng Thành Thăng Long.

 
Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)