Video

Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng

Nguyễn Phước Thiên Anh, con gái của nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lúc mới 19 tuổi đã sở hữu gần 3000m2 đất đô thị ven sông ngay tại TP.HCM.

Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng
Những ngày qua, dư luận xôn xao về ngôi "biệt phủ" hoành tráng, nằm giữa rừng cây xanh ven sông, luôn đóng kín cửa ở Bình Chánh, huyện vùng ven TP.HCM được cho là của một nguyên lãnh đạo cao cấp Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng - 1
Trước vụ việc trên, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh đã chỉ đạo lãnh đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan xác minh làm rõ tính pháp lý trong việc cấp phép xây dựng ở khu đất có "biệt phủ" này.
Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng - 2
Theo UBND thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh), công trình nói trên tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, cạnh con sông Chợ Đệm.
Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng - 3
Công trình có 2 GPXD (công trình nhà ở và xây dựng cổng rào, lần lượt do 2 phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ký vào tháng 6/2015 và tháng 10/2016) do bà Nguyễn Phước Thiên Anh (SN 1995, HKTT ở phường 12, quận 5, TP.HCM) là chủ đầu tư.
Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng - 4
ổng rào tại "biệt phủ" của bà Thiên Anh có kết cấu móng bêtông cốt thép, cột gỗ, mái ngói; cao hơn 7m và dài gần 10m trên một phần lô đất có diện tích hơn 2950 m2.
Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng - 5
Được biết, bà Nguyễn Phước Thiên Anh hiện là du học sinh ở Mỹ, là con gái ông Nguyễn Phước Thanh - nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng - 6
Theo hồ sơ của UBND huyện Bình Chánh, thửa đất nói trên có diện tích gần 3000m2 là đất ở tại đô thị, thời gian sử dụng lâu dài, do Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Trường ký giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Phước Thiên Anh vào ngày 28/10/2014.Nhãn
Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng - 7
Như vậy, "ái nữ" của nguyên Phó Thông đốc NHNN lúc mới 19 tuổi, đang là du học sinh đã sở hữu gần 3000m2 đất đô thị ven sông ngay tại TP.HCM.
Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng - 8
Đến ngày 5/6/2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Trường đã ký giấy phép xây dựng cho bà Thiên Anh được phép xây dựng công trình nhà ở 1 tầng, hầm; cột bêtông cốt thép (BTCT), gỗ; sàn BTCT, vách gạch, mái ngói...với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 1343m2; trong đó tầng hầm 467m2, trệt hơn 876m2, diện tích cây xanh 475m2, diện tích đất giao thông và sân hơn 1000m2.
Cận cảnh 'biệt phủ' ven sông của con gái nguyên Phó thống đốc Ngân hàng - 9
Đến ngày 11/10/2016, Phó chủ tịch huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Hồng ký giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư là bà Nguyễn Phước Thiên Anh được phép xây dựng cổng rào tại công trình nhà ở nói trên, với kết cấu móng BTCT, cột gỗ, mái ngói, chiều cao toàn công trình gần 8m, chiều dài gần 10m.

Theo Phi Tuấn (Kienthuc.net.vn)