Video

Bộ sưu tập váy áo 80.000 đô của công nương Anh trong chuyến thăm Canada

Công nương Catherine thay 14 bộ váy áo trị giá ước tính gần 80.000 USD trong hơn một tuần thăm Canada.

 
Công nương Catherine thay 14 bộ váy áo trị giá ước tính gần 80.000 USD trong hơn một tuần thăm Canada.
 
 

Tuy nhiên, chiếc váy lần này được thiết kế riêng và ước tính có giá khoảng 1.500 bảng (1.900 USD). Cô kết hợp với chiếc mũ lá phong của một nhà mốt London, đôi giày cao gót màu nude của Gianvito Rossi và khuyên tai kim cương hình giọt lệ đắt tiền cùng tông với váy. Tổng giá trị của bộ trang phục này ước tính là gần 18.000 USD.

 

Trong ngày thứ hai ở Canada, diện mạo của công nương 34 tuổi trẻ trung hơn nhờ chiếc váy màu đỏ, trắng trị giá 5.000 USD của Alexander McQueen. Cô kết hợp ăn ý với túi Miu Miu và giày cao gót cùng màu. Bộ trang phục có giá hơn 6.000 USD.

 
Trái với hai ngày đầu, trong ngày thứ ba ở Canada, Kate trở lại với phong cách đời thường giản dị. Cô mặc một mẫu áo khoác từ năm 2014 có giá hơn 600 USD, cùng chiếc quần jeans và áo sơ mi từ hai thương hiệu bình dân, đeo hoa tai trị giá hơn 1.000 USD kèm đôi bốt da quen thuộc từng được cô diện nhiều lần trong những năm qua. 
 
Công nương xứ Cambridge quyến rũ và dịu dàng trong chiếc váy đỏ 1.200 USD của hãng Peen khi tham dự tiệc tối. Cô đeo trâm hình lá phong từng được cố nữ hoàng Anh sử dụng trong chuyến thăm Canada năm 1939 và hoa tai lấp lánh khiến bộ váy càng thêm nổi bật. Chiếc ví cầm tay và đôi giày cao gót được phối cùng màu, nâng tổng giá trị bộ trang phục lên hơn 2.000 USD.
 
Một bộ cánh khác của công nương Anh được các chuyên gia thời trang đánh giá cao là chiếc váy màu xanh cổ vịt nữ tính, có hàng cúc vàng ở ngực. Đây là một thiết kế trong bộ sưu tập thu đông 2016 của Dolce & Gabbana trị giá gần 2.600 USD.
 
Kate sau đó khoác thêm chiếc áo dạ cùng màu, một mẫu áo đã cháy hàng có giá khoảng gần 400 USD. Bộ trang phục này có tổng giá trị lên tới 3.600 USD.
 
Công nương Anh rạng rỡ trong mẫu áo khoác dạ dáng váy của CH Carolina Herrera, một trong những nhãn hiệu của cô em gái Pippa Middleton, trị giá 1.500 USD. Đôi giày cô đi có giá hơn 450 USD.
 
Chiếc áo khoác màu ghi này có giá 900 USD và thuộc một nhãn hiệu được Sophie Grégoire Trudeau, phu nhân của thủ tướng Canada rất ưa chuộng. Chiếc quần bò và đôi bốt đế thấp thích hợp cho chuyến thăm núi Montana của cô.
 
Công nương Anh đưa các con đi chơi trong bộ váy liền màu kem có phần thân trên bằng họa tiết ren tinh tế trị giá 400 USD của Chloé. Cô đeo thắt lưng cùng màu và đi giày cùng tông. Đôi hoa tai từ nhà thiết kế yêu thích của cô Kiki McDonough có giá tới 2.800 USD đã nâng tầm cho bộ trang phục này. 
 
Hôm 1/10, cô và gia đình kết thúc chuyến thăm Canada và lên đường về Anh. Cô chọn chiếc váy dạ của nhà thiết kế người Anh Catherine Walker mà các chuyên gia dự đoán có giá khoảng 3.800 USD. Cô đeo lại chiếc trâm hình lá phong và đi đôi giày màu nude có giá khoảng 250 USD. Cùng một số trang phục khác, tổng giá trị của bộ sưu tập thời trang mà công nương Catherine sử dụng trong hơn một tuần ở Canada ước tính gần 80.000 USD, đắt nhất trong số những chuyến công du từ trước tới nay của cô.


Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)