Video

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9

Chiều 1/9, kết thúc ngày làm việc cuối cùng, hàng nghìn người dân ở Hà Nội và TP HCM đã cùng nhau về quê nghỉ lễ.

Chiều 1/9, kết thúc ngày làm việc cuối cùng, hàng nghìn người dân ở Hà Nội và TP HCM đã cùng nhau về quê nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều nay (1/9), hàng nghìn người dân đổ về khiến các bến xe chật kín người. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc với mong muốn sớm bắt được xe để về quê.

Tại bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều làm việc hết công suất, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe.

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 1.

Quang cảnh đông đúc tại bến xe. Ảnh: Định Nguyễn

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 2.

Ai ai cũng tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh. Ảnh: Định Nguyễn

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9, bến xe Giáp Bát tiếp nhận khoảng 30.000 hành khách mỗi ngày. Bến xe cũng tăng cường khoảng 80-100 chuyến xe phục vụ nghỉ lễ. Các tuyến đông khách chủ yếu đi về Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình. 

Theo ông Thành, hiện chưa có doanh nghiệp vận tải xe khách nào đề nghị tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ 2/9. Bến xe đã tổ chức ký cam kết với các nhà xe về việc không tăng giá, nhồi nhét khách. Nếu nhà xe nào vi phạm sẽ bị đình chỉ 1 tuần hoặc chấm dứt hợp đồng hoạt động tại bến, tùy mức độ vi phạm.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), lượng người đổ về bến xe này ngày một đông, khu vực bãi xe sau của bến rất tấp nập, các nhà xe hoạt động hết công suất.

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 3.

Hai đứa trẻ theo bố mẹ về quê nghỉ lễ. Ảnh: Định Nguyễn

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 4.

Nhiều người mệt mỏi chờ đợi tại bến xe. Ảnh: Định Nguyễn

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 5.

Một sinh viên mang theo chai dầu ăn về quê. Ảnh: Định Nguyễn

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình, cho biết, kỳ nghỉ lễ này, dự kiến số hành khách đến bến xe Mỹ Đình sẽ đạt từ 20.000 - 25.000 khách/ngày. Theo ông Tuấn, do việc điều chuyển xe sang một số bến khác nên nhu cầu đi lại của người dân tại bến Mỹ Đình không cao bằng các năm trước. Xe tăng cường dịp 2/9 chủ yếu phục vụ người dân đi các tuyến như: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang…

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 6.

Càng về chiều, lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình ngày một đông. Ảnh: Định Nguyễn

Khác với trước đây, hiện bến xe Mỹ Đình đã triển khai việc kiểm tra vé xe của hành khách ngay từ cổng nhà chờ. Hành khách sau khi mua vé xe sẽ được nhân viên bán vé phát thẻ để đi qua cổng an ninh. Ông Tuấn cho rằng, việc kiểm tra vé từ cổng nhà chờ bắt buộc tất cả hành khách phải mua vé mới được vào bến, tránh tình trạng nhồi nhét, chặt chém giá vé.

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 7.

Tại bến xe Mỹ Đình khách phải mua vé trước khi ra khu vực xe khách. Ảnh: Định Nguyễn

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 8.

Rất đông hành khách ngồi trong sảnh phòng chờ đợi mua vé để ra xe. Ảnh: Định Nguyễn

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 9.

Hành khách xếp hàng dài mua vé xe khách về Quảng Ninh. Ảnh: Định Nguyễn

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 10.

Một nhân viên nhà xe đang kiểm tra vé cho hành khách trước khi lên xe. Ảnh: Định Nguyễn

"Chúng tôi khuyến cáo người dân nên vào bến mua vé để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi. Khi bị thu cao hơn giá vé, hành khách cần gọi đến số đường dây nóng đã được dán công khai ở bến xe để phản ánh", ông Tuấn nêu rõ.

Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cũng khẳng định, đơn vị sẽ phối hợp với Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm kiểm tra các xe trước khi xuất bến, nếu phát hiện nhồi nhét, thu tăng giá vé sẽ bị xử phạt, xem xét đình chỉ tài xế.

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 11.

Khoảng 16h30 chiều, khu vực Khuất Duy Tiến ách tắc kéo dài. Ảnh: Định Nguyễn

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 12.

Cao tốc Pháp Vân ách tắc kéo dài, các phương tiện chỉ nhích được từng chút một. Ảnh: Định Nguyễn

  Tại TP HCM, chiều ngày 1/9, theo ghi nhận của PV tại khu vực bến xe Miền Đông, rất nhiều hành khách mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh bắt xe về quê nghỉ lễ.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 3 ngày nên lượng khách tăng so với ngày thường. Theo đó, lượng khách chủ yếu tập trung vào chiều 1/9 và sáng 2/9 để mua vé về quê hoặc đi du lịch.

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 13.

Dịp Quốc khánh năm nay được nghỉ 3 ngày nên nhiều người dân tranh thủ về quê thăm gia đình. Ảnh: Tứ Quý

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 14.

Rất đông hành khách ngồi chờ tại khu vực sảnh mua vé của bến xe Miền Đông để tránh bị muộn giờ lên xe. Ảnh: Tứ Quý

Qua ghi nhận tại đây, khách chủ yếu mua vé về các tuyến có cự ly trung bình ngắn, du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Ninh Thuận,… Năm nay, hành khách đi về quê nghỉ lễ hay du lịch qua bến xe Miền Đông sẽ không phải đóng thêm tiền phụ thu.

Theo Bến xe Miền Đồng, năm nay lượng xe xuất bến tăng khoảng 1% và lượng khách xuất bến tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự đoán trong ngày 1/9, lượng khách có thể đạt hơn 40 nghìn người.

Hiện tại bến xe Miền Đông cũng đã chuẩn bị khoảng 100 xe để sẵn sàng bổ sung giải tỏa khách, tránh tình trạng ùn ứ.

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 15.

Hai cô gái đang đứng thanh toán tiền tại quầy bán vé lượt. Ảnh: Tứ Quý

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 16.

Nhiều hành khách có mặt từ sớm chờ tới giờ lên xe

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 17.

Nhiều gia đình có con nhỏ cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, di chuyển sớm để tránh tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ. Ảnh: Tứ Quý

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 18.

Tránh tình trạng đông đúc, không mua được vé về một số người dân lựa chọn di chuyển bằng xe máy. Ảnh: Tứ Quý

Theo ghi nhận thời điểm khoảng gần 15h30, lượng khách đổ về bến ngày càng đông đúc. Do đi sớm, chờ đợi lâu nên một số hành khách ngủ gục trên ghế. Lực lượng bảo vệ bến xe cũng được tăng cường để hướng dẫn người dân.

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 19.

Hai mẹ con hành khách nhờ bảo vệ chỉ đường để tìm đúng chuyến xe về quê, tránh đi lạc. Ảnh: Tứ Quý

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 20.

2 cô gái xách hành lý về quê. Ảnh: Tứ Quý

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 21.

Khoảng 16h tuyến đường huyết mạch từ trung Sài Gòn là Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) đang kẹt xe nghiêm trọng. Ảnh: Tứ Quý

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 22.

Nhiều người tỏ ra lo lắng vì tình trạng kẹt xe có thể dẫn đến trễ chuyến xe về quê. Ảnh: Tứ Quý

Bến xe chật kín người về quê nghỉ lễ mùng 2/9 - Ảnh 23.

Các phương tiện chỉ nhích từng chút một trên đường này. Ảnh: Tứ Quý

Theo TXH (Thời Đại)