Video

Bà Melania ngồi cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành

Đệ nhất phu nhân Mỹ ngồi cáp treo lên một đoạn Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh trước khi rời Trung Quốc.

Bà Melania ngồi cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hôm nay tới thăm Mộc Điền Dục (thung lũng Mộc Điền), một trong những đoạn Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng nhất Trung Quốc, theo Reuters.
Bà Melania ngồi cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành - 1
Bà ngồi cáp treo lên đoạn tường thành có độ cao 940 mét so với mặt nước biển. 
Bà Melania ngồi cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành - 2
Bà Melania mặc áo khoác đen, váy dài, chân đi giày bệt, đeo kính râm, phóng tầm mắt xuống thung lũng.
Bà Melania ngồi cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành - 3
Bà ký tên vào sách lưu niệm, nhận từ ban quản lý một quyển sách cuộn làm quà lưu niệm. Sau đó, bà trèo lên một chòi quan sát, đi bộ khoảng 30 phút trên đoạn thành dài 2.250 mét.
Bà Melania ngồi cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành - 4
Mộc Điền Dục được xây dựng từ thời nhà Minh, vào giữa thế kỷ thứ 6. Nó nằm trên núi Huy Đô, quận Hoài Nhu, phía bắc Bắc Kinh. Đây là đoạn trường thành có từ thời nhà Minh được bảo tồn tốt nhất tới nay.
Bà Melania ngồi cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành - 5
Một quan chức Trung Quốc tháp tùng bà Melania cho biết Đệ nhất phu nhân Mỹ đã thốt lên "Đẹp quá, thật đáng kinh ngạc!"
Bà Melania ngồi cáp treo lên Vạn Lý Trường Thành - 6
Trước khi lên trường thành, bà Melania đã tới thăm sở thú Bắc Kinh và gặp gỡ khoảng 20 bé thiếu nhi Trung Quốc, được các em giới thiệu gấu trúc Gu Gu. Ảnh: AP. Trong khi bà Melania ở lại Bắc Kinh để tham quan Vạn Lý Trường Thành, sau đó về nước, Tổng thống Trump đã rời Trung Quốc đến Việt Nam trưa nay để tham dự tuần lễ cấp cao APEC và thăm cấp nhà nước.

Theo VnExpress.net