Video

Ảnh: Sài Gòn lạnh như mùa đông Hà Nội, người dân co ro xuống phố

Những ngày qua, thời tiết Sài Gòn đột nhiên trở lạnh như vào mùa đông Hà Nội. Nhiều người dân ra đường vào sáng sớm phải mặc áo ấm, quấn khăn choàng để tránh rét.

Những ngày qua, thời tiết Sài Gòn đột nhiên trở lạnh như vào mùa đông Hà Nội. Nhiều người dân ra đường vào sáng sớm phải mặc áo ấm, quấn khăn choàng để tránh rét.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiệt độ sáng sớm nay đo được tại TP.HCM là 20 độ C. Sáng hôm qua (15/1), nhiệt độ thấp nhất đo được tại TP.HCM là 18 độ C.

 

Trên các tuyến đường ngoại ô TP.HCM, đa số người dân đi xe máy phải mặc áo ấm, quấn khăn khi ra đường.

 

Cô gái thích thú cho tay vào túi áo khoác của người yêu để giữ ấm.

 

Các em nhỏ được bố mẹ cẩn thận mặc áo ấm, đeo khẩu trang, bao tay... để giữ cơ thể ấm nhằm tránh các bệnh hô hấp do ảnh hưởng thời tiết.

 

Bác Hùng, chạy xích lô trên đường Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận chia sẻ: "Mấy hôm nay thời tiết Sài Gòn mát lạnh, dễ chịu quá. Hy vọng cái lạnh này sẽ kéo dài đến Tết âm lịch. Trước giờ ngày nào chạy xích lô cũng nắng cháy hết da, được mấy hôm trời mát, khách đi cũng nhiều".

 

Cùng với nhiệt độ thấp, TP.HCM và khu vực Nam Bộ đã xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm. Tuy nhiên, cái lạnh cũng chỉ bắt đầu lúc sáng sớm và giảm dần khi nắng lên.

 

Đa số chị em phụ nữ chạy xe trên đường đến cơ quan đều quấn khăn len, bao tay len.

 

Các bạn sinh viên đứng chờ tại trạm xe buýt đều mặc áo ấm và đeo khẩu trang. Bạn Tú Ân, SV ĐH Nông Lâm TP.HCM cho biết: "Không mấy khi Sài Gòn có được thời tiết lành lạnh như Đà Lạt thế này nên bọn mình thích lắm. Nhưng cũng sợ thời tiết lạnh kéo dài sẽ làm da dẻ khô khốc hơn, cứ ra đường là phải đeo khẩu trang, uống nhiều nước, mặc áo ấm để giữ ấm cơ thể".

 

Theo ông Nguyễn Minh Giám - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đây là mức nhiệt độ thấp nhất từ đầu năm đến nay ở khu vực này. Dự báo thời tiết lạnh sẽ còn duy trì ở Nam bộ trong những ngày tới.

 

Cả gia đình chở nhau trên xe đều mặc áo ấm và đeo bao tay.



Nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành khác cũng xuống đáng kể, có nơi xấp xỉ 15-16 độ C, trong đó lạnh nhất là tại Trị An (Đồng Nai) khi nhiệt độ xuống còn 15,2 độ C, Long Khánh cũng ở ngưỡng 15,4 độ C.

Tại trạm Phước Long và Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước - nơi từng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất tại Nam bộ ngày 15/1 cũng giảm xuống mức 16-16,5 độ C. Ở Biên Hòa, Tây Ninh 17,5 độ C.

Được biết, nhiệt độ giảm mạnh cũng xảy ra ở các tỉnh miền Tây Nam bộ như Mộc Hóa (Long An) 18,6 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 18,8 độ C, Mỹ Tho (Tiền Giang) 19,9 độ C, các nơi khác đều xấp xỉ 20 độ C.

Theo Quỳnh Trân (Trí Thức Trẻ)