Video

Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Yak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện quân sự, loại Yak-52. Hai phi công hy sinh gồm một giáo viên bay và một học viên.

Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Yak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn
Ông Nguyễn Ngọc Khuê, chủ tịch UBND xã Suối Tân cho biết: Vụ rơi máy bay diễn tập xảy ra vào lúc 9h tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Yak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn - 1
Xác máy bay được tìm thấy. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Yak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn - 2
Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay huấn luyện quân sự, loại Yak-52, thuộc Trường Sĩ quan Không quân. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Tuổi trẻ Online.
Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Yak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn - 3
Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận vụ việc rơi máy bay tại huyện Cam Lâm. Ông Bông cho hay Ban chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đang đến hiện trường vụ việc để giải quyết. Chiếc máy bay huấn luyện có 2 phi công và cả 2 đều đã tử vong. Danh tính các phi công đang được xác định.
Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Yak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn - 4
Anh Nguyễn Tấn Tài, một người dân sống gần khu vực máy bay rơi, cho biết, anh nghe thấy tiếng nổ lớn và sau đó kèm khói bốc lên. Nhiều người đổ ra ngoài và thấy khói bốc lên nghi ngút.
Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Yak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn - 5
Một chiếc dù được tìm thấy gần hiện trường. Ảnh: Báo Khánh Hòa
Ảnh hiện trường vụ máy bay quân sự Yak-52 rơi ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn - 6
Mảnh vỡ của máy bay bắn ra xung quanh. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Theo PV (Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc)