Video

Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết

Chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa lâu đời nhất và cũng rất đặc trưng của Hà Nội vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Mỗi ngày có hàng nghìn người đổ về, nhiều người tới đây không chỉ mua hoa, cây cảnh về chơi Tết, mà còn tìm lại hương vị Tết xưa của chợ hoa chỉ họp mỗi năm có một lần.

Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết
Chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa lâu đời nhất và cũng rất đặc trưng của Hà Nội, vào mỗi dịp Tết đến xuân về chợ hoa lại nhộn nhịp hơn hẳn.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 1
Nhiều người tới đây không chỉ mua hoa, cây cảnh về chơi Tết, mà còn tìm lại hương vị Tết xưa của chợ hoa chỉ họp mỗi năm có một lần.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 2
Tại đây, ngay từ cổng vào đã rực sắc cánh hoa đào.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 3
Hoa đào thường được "nhập" về từ các vườn đào lâu đời, nổi tiếng của Hà Nội. Đâu đó có những cành đào từ khu vực Tây Bắc lấp ló.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 4
Nhiều người chọn mua những cành đào nhỏ. Giá trung bình của những cành đào này từ 100 đến 300 nghìn đồng. Tại đây, nhiều cành đào có giá trị cao lên đến 2 triệu đồng.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 5
Không chỉ mua đào, nhiều người chọn cho mình những cành mai, khóm hoa...
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 6
Những cây quất cũng được người dân chọn mua.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 7
Không những vậy, nhiều cây đào được giới thiệu là "đào thất thốn" xuất xứ từ Trung Quốc cũng được "nhập" về chợ hoa Hàng Lược để bày bán.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 8
Không chỉ bán hoa, chợ hoa Hàng Lược còn bày bán nhiều đồ khác nhau như tượng các con vật bằng gỗ, đồng...
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 9
Đèn lồng, pháo giấy, câu đối cũng được nhiều người chọn mua.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 10
Không thể thiếu đó là những phong bao lì xì.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 11
Nhiều cụ già chọn mua trầu, cau, khăn trải bàn.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 12
Chợ lúc nào cũng đông đúc, mọi khoảng trống trong chợ đều được tận dụng từ lòng đường đến vỉa hè. Thậm chí không gian bên ngoài và cả bên trong trụ sở phường Hàng Mã cũng được "trưng dụng" làm nơi để hàng buôn bán.
Ảnh: Chợ hoa phố cổ Hà thành ken đặc người ngày giáp Tết - 13
Phía bên ngoài cổng chợ lượng người dân đổ về không ngớt, tình trạng "chặt chém" giá vé trông giữ xe tại đây luôn xuất hiện với giá cao gấp nhiều lần quy định cùa TP mặc dù lực lượng chức năng túc trực thường xuyên. Trung bình mỗi xe máy gửi mất phí 20.000 đồng/xe.

Theo Hoàng Thành (Dân Việt)