Video

Ảnh: Các ngả đường Hà Nội ùn tắc ngày giáp Tết

Không chỉ đường vành đai, cửa ngõ mà các tuyến phố trung tâm thủ đô cũng lâm vào cảnh ùn tắc giao thông suốt từ sáng đến tối.

Không chỉ đường vành đai, cửa ngõ mà các tuyến phố trung tâm thủ đô cũng lâm vào cảnh ùn tắc giao thông suốt từ sáng đến tối.

Những ngày giáp Tết, ra đường là một sự khốn khổ đối với nhiều người dân Hà Nội. Hầu hết các tuyến đường to, nhỏ đều lâm vào cảnh ùn ứ, bất kể thời gian nào. Ảnh: Hoàng Anh. 

 

Đường trên cao vành đai 3, ô tô từ nhiều tỉnh đổ về. Ảnh: Hoàng Anh. 

 

Tại đại lộ Thăng Long các buổi chiều tuần từ 15 đến 24/12 âm lịch luôn rơi vào cảnh kẹt cứng, ôtô bóp còi inh ỏi. Ảnh: Hoàng Anh. 

 

Giữa trưa 12/2, đường Kim Mã ùn tắc nghiêm trọng. Thượng úy Bùi Văn Thế, đội 2 CSGT TP Hà Nội cho biết, gần một tuần nay nút giao này với Núi Trúc luôn xảy ra hiện tượng ùn tắc. 

 

Đường Huỳnh Thúc Kháng cũng chung tình trạng, theo lãnh đạo đội 3 CSGT TP Hà Nội (đơn vị chịu trách nhiệm phân luồng tuyến đường này) thì khu vực ách tắc nhất từ nhà hát Âu Cơ đến ngã tư Láng Hạ - Thái Hà. 

 

Vào giờ tan tầm, người đi đường phải chờ tới 4 nhịp đèn đỏ mới thoát qua đoạn giao với Hoàng Cầu, phố Thái Hà Mới. 

 

Nhiều người phảileo lên vỉa hè để di chuyển. Mới đây Sở GTVT Hà Nội, phòng CSGT đã tổ chức kế hoạch, triển khai các lực lượng đứng chốt tại các điểm nóng nhưng tình trạng vẫn chưa tiến triển. 

 

Những lô cốt trên đường Láng Hạ, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Cát Linh - Hà Đông... khiến mặt đường bị thu hẹp. Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư của các dự án có công trình rào chắn trên đường như dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, dự án thoát nước, hầm chui Trung Hoà (Nút giao BigC) khẩn trương thu gọn hệ thống rào chắn, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cho các phương tiện, hoàn thành trước 15/2. 

 

Người chở đào vất vả chen lấn giữa những ngày áp Tết. 

 

Các tuyến Hàng Đường, Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào... 

 

Vỉa hè bị lấn chiếm buôn bán cũng góp phần vào tình trạng ùn tắc. 

 

Trên phố Bà Triệu từng dòng xe ô tô nối nhau di chuyển chậm. 

 

Người nọ chen lên người kia che chắn, gây cản trở càng gây ách tắc tại các phố Chùa Bộc, Tây Sơn, Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng... 

 
Phố Huế các buổi tối thời gian gần đây cũng trong tình trạng tương tự. Đoạn đường ách tắc nhất từ nút giao Bạch Mai - Đại Cồ Việt tới Trần Xuân Soạn. 
 

Anh Phúc (quê Ninh Bình) đi chở đào rừng thuê. Anh cho biết, đã phải di chuyển quãng đường 5 km tốn 45 phút.

 

Theo Lê Hiếu - Anh Tuấn - Hoàng Anh (Zing.vn)