Video

Ấn Độ nóng kỷ lục 51 độ C

Một thành phố ở phía bắc Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ lên tới 51 độ C, mức nhiệt cao nhất từ trước tới nay tại nước này, vào ngày 19/5.

 

Một thành phố ở phía bắc Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ lên tới 51 độ C, mức nhiệt cao nhất từ trước tới nay tại nước này, vào ngày 19/5.

Ngày 19/5, nhiệt độ tại thành phố Phalodi, bang Rajasthan, đạt 51 độ C, ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 60 năm qua tại Ấn Độ. Kỷ lục trước đó là 50,6 độ C, được ghi nhận vào năm 1956.  Ảnh: HT

An Do nong ky luc 51 do C hinh anh 2

Cùng ngày, các thành phố khác cùng bang như Churu cũng ghi nhận mức nhiệt cao 50 độ C. Tại thủ đô New Delhi, mức nhiệt đạt 47 độ C vào ngày 18/5, theo CNN.

An Do nong ky luc 51 do C hinh anh 3

Trung tâm Phát triển toàn diện (CHD), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại thủ đô Delhi, cảnh báo những người vô gia cư có thể gặp nguy hiểm về sức khỏe khi sống lang thang ở thủ đô trong những ngày nắng nóng. Ảnh: CNN

An Do nong ky luc 51 do C hinh anh 4

Tháng 5 và 6 là khoảng thời gian nóng nhất trong năm tại Ấn Độ với nhiệt độ thường vượt ngưỡng 40 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ vọt tới mức 51 độ C là điều bất bình thường. 

An Do nong ky luc 51 do C hinh anh 5

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cảnh báo về những "cơn bão nhiệt" có thể sẽ quét qua nhiều vùng phía nam và tây Ấn Độ vào cuối tuần này. Tại Ấn Độ, các tuyên bố về đợt nóng kỷ lục thường được đưa ra khi nhiệt độ vượt ngưỡng 45 độ C hoặc cao hơn mức nhiệt trung bình 5 độ. Ảnh: The Comment.com

An Do nong ky luc 51 do C hinh anh 6

IMD đã ban hành cảnh báo đỏ đối với Rajasthan, Madhya Pradesh và Gujarat – các bann những ngày qua có nhiệt độ cao hơn so với mức nhiệt trung bình. Chính quyền ước tính hơn 370 người thiệt mạng do thời tiết oi bức từ đầu năm tới nay. Trong khi năm ngoái, số người thiệt mạng vì nắng nóng là hơn 2.500 người. Ảnh: Kashmirhorizon

An Do nong ky luc 51 do C hinh anh 7

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài dẫn tới hạn hán nghiêm trọng. Sau hai đợt gió mùa cường độ thấp hơn mức trung bình vào năm 2014 và 2015, mực nước ngầm dần cạn, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người sống ở khu vực nông thôn, vốn phải lấy nước uống từ giếng. Ảnh: CNN

An Do nong ky luc 51 do C hinh anh 8

Giới chức Ấn Độ bố trí các điểm uống nước miễn phí cho người dân vì nắng nóng kéo dài. Ảnh:Getty

An Do nong ky luc 51 do C hinh anh 9

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cũng cảnh báo nắng nóng sẽ tiếp diễn trong tuần tới. Các trường học được yêu cầu cắt ngắn thời gian học tập để đảm bảo sức khỏe cho các em nhỏ. 

Theo Hải Anh (Zing.vn)