Video

5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào

Suốt 5 ngày qua, lực lượng cứu hộ nhiều nước trong đó có Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản đã chung tay nỗ lực cứu hộ những người bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập thủy điện ở Attapeu.

5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào
Sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy tại tỉnh Attapeu, đông nam Lào, hàng nghìn người thuộc lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên y tế các nước như Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… cùng quân đội Lào tham gia cứu hộ, cứu trợ người dân.
Chính phủ Lào đã huy động trực thăng và xuồng, canô của quân đội túc trực 24/24 ở huyện Sanamxay, nơi chịu ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập.
5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào - 1
Trung tâm huyện Sanamxay là nơi tập trung các đoàn cứu trợ, cứu hộ các nước. Các đoàn mang đến hàng trăm tấn nhu yếu phẩm như mì gói, bánh kẹo, nước uống và thuốc men, thiết bị y tế phục vụ người dân sống trong các khu tạm trú.
5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào - 2
Một binh sĩ Lào phổ biến các quy tắc về việc nhận cứu trợ tại khu vực lánh nạn.
5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào - 3
Nhiều đoàn cứu hộ, cứu trợ Việt Nam đã có mặt tại tỉnh Attapeu để giúp đỡ nước bạn Lào.
Chiều 26/7, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao cho Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane 200.000 USD (hơn 4,6 tỷ VNĐ) để hỗ trợ khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện. Bộ Quốc phòng cũng  cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ sang cứu trợ giúp nước bạn.
5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào - 4
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thành lập đội cứu nạn gồm 10 y bác sĩ hỗ trợ người Lào gặp nạn. Trong ảnh, một bác sĩ Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai khám chữa bệnh cho một bệnh nhi người Lào tại khu lánh nạn ở huyện Sanamxay.
5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào - 5
Các đội cứu hộ Thái Lan là lực lượng nước ngoài đầu tiên có mặt ở khu vực để hỗ trợ nạn nhân vùng lũ. Trưa 25/7 hơn 80 nhân viên cứu hộ từ Câu lạc bộ Nước và Lặn Cứu hộ Thái Lan, cùng nhóm Hook 31 đã mang theo xuồng và môtô nước tới. Họ từng làm việc trong chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt 18 ngày trong hang Tham Luang mới đây. Ảnh: Q.T
5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào - 6
Lực lượng cứu hộ Lào và Thái Lan hợp sức kéo xuồng để bắt đầu hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hai ngày trước, hai lực lượng cứu hộ này đã giải cứu một em bé giữa dòng nước đục ngầu.Ảnh: Q.T
5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào - 7
Tuy không có đồ bảo hộ, Kham, thanh niên người Lào vẫn tích cực cùng một số thanh niên ở bản Khokkong tham gia sơ tán đồ đạc và người dân trong vùng ngập nước tới nơi an toàn."Tôi muốn làm việc có ích cho người dân của tôi", anh nói.
5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào - 8
Xe bán tải của đoàn cứu trợ Nhật Bản tham gia vận chuyển người, phương tiện vào hiện trường vụ vỡ đập thủy điện.
5 ngày cứu hộ nạn nhân vỡ đập thủy điện ở Lào - 9
Tối muộn, các thành viên đội cứu hộ Lào, Thái Lan mới từ hiện trường trở về trung tâm huyện Sanamxay để nghỉ lấy sức cho hoạt động ngày hôm sau.
Hơn 6.000 người đã bị ảnh hưởng và gần 3.000 người rơi vào tình cảnh mất nhà cửa. Hãng thông tấn Lào hôm 26/7 cho hay có 27 người chết, 131 người mất tích. Tuy nhiên, một ngày sau đó, tờ Vientiane Times thông báo số người chết là 4.

Theo Thành Nguyễn (VnExpress.net)