Sao 360°

Tài tử Kim Joo Hyuk sẽ được an táng cạnh mộ cha

Lễ đưa tang Kim Joo Hyuk sẽ diễn ra đơn giản, kín đáo. Nơi anh yên nghỉ cuối cùng là tại tỉnh Chungcheong Nam.

Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc qua đời tối 30/6 sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng.

Hôm 1/11, phía công ty quản lý nam diễn viên Kim Joo Hyuk cho biết lễ đưa tang tài tử tổ chức vào trưa ngày 2/11. Sau đó, di thể sẽ được an táng tại khu nghĩa trang gia đình tại tỉnh Chungcheong Nam. Mộ phần Kim Joo Hyuk đặt ngay sát nơi an nghỉ của người cha quá cố - nghệ sĩ Kim Mu Saeng.

“Hiện công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn thành. Thi thể Kim Joo Hyuk vẫn được đặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Asan. Lễ đưa tang diễn ra vào trưa 2/11”, đại diện công ty Namoo Actor cho biết.

Tài tử Kim Joo Hyuk sẽ được an táng cạnh mộ cha
Cha con Kim Joo Hyuk. Cha anh cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.

“Cha Kim Joo Hyuk - ông Kim Mu Saeng sinh ra tại tỉnh Chungcheong Nam. Khi qua đời, ông cũng để lại di nguyện được yên nghỉ ở một ngọn núi tại quê nhà. Kim Joo Hyuk cũng sẽ được an táng tại khu mộ gia đình”, phía công ty chia sẻ thêm. Trong hai ngày qua, công ty đã đứng lên lo liệu lễ tang vì cha mẹ Kim Joo Hyuk không còn, anh lại chưa lập gia đình. 

Cha Kim Joo Hyuk là nam diễn viên quá cố Kim Mu Saeng. Ông sinh năm 1943, mất vào tháng 4/2005. Khi còn sống, ông Kim Mu Saeng là nghệ sĩ quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Tài tử Kim Joo Hyuk sẽ được an táng cạnh mộ cha - 1
Cảnh sát chưa lý giải thỏa đáng nguyên nhân cái chết Kim Joo Hyuk.

Nam diễn viên Kim Joo Hyuk đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Konkuk, Seoul (Hàn Quốc), hưởng dương 45 tuổi. Tài tử hạng A xứ Hàn qua đời sau vụ va chạm xe nghiêm trọng vào lúc 16h30, gần sát nhà anh. Chiếc Mercedes SUV do anh điều khiển đã bị lật, hỏng động cơ và có bốc cháy. 

Nhân chứng tại hiện trường trả lời phỏng vấn SBS cho biết khi được cứu ra khỏi xe, Kim Joo Hyuk đang đặt tay vào vùng tim. Anh bị đặt nghi vấn nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, lập luận này đã bị cảnh sát bác bỏ. Theo phía cảnh sát, nạn nhân tử vong do vết thương ở đầu.

Tài tử Kim Joo Hyuk sẽ được an táng cạnh mộ cha - 2
Hai ngày qua, rất nhiều nghệ sĩ đã dự lễ tang kín của Kim Joo Hyuk.

Trong phát biểu mới đây, phía cảnh sát tin rằng trước khi qua đời, Kim Joo Hyuk thường xuyên dùng một loại thuốc. Tác dụng phụ của loại thuốc này có thể khiến bệnh nhân chóng mặt, rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, cảnh sát chưa kết luận chính thức về ảnh hưởng của thuốc với cái chết nam diễn viên.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, đại diện nam nghệ sĩ quá cố nói: “Chúng tôi hy vọng có thể ngừng mọi phỏng đoán. Hy vọng khán giả hãy nhớ đến một Kim Joo Hyuk ấm áp, thẳng thắn, nhiệt tình”.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)