Sao 360°

Sao Hoa ngữ thân thiết là thế bỗng chốc không thèm nhìn mặt nhau, vì đâu?

Làng giải trí Hoa ngữ lớn mà lại nhỏ, các ngôi sao rất dễ vì cạnh tranh công việc hay vì một xích mích nhỏ mà giận dỗi đố kỵ nhau.

Làng giải trí Hoa ngữ lớn mà lại nhỏ, các ngôi sao rất dễ vì cạnh tranh công việc hay vì một xích mích nhỏ mà giận dỗi đố kỵ nhau.

Triệu Vy - Trần Khôn - Huỳnh Hiểu Minh là bạn bè thân thiết từ khi còn học đại học, điều này ai cũng biết. Còn Trần Khôn và Châu Tấn lại là đồng nghiệp thân thiết, tri kỷ rất hiểu ý nhau. Trong làng giải trí Hoa ngữ thì tài năng không ai qua được Châu Tấn mà được khán giả yêu thích thì không ai qua được Triệu Vy. Năm 2008, Triệu Vy - Châu Tấn - Trần Khôn tham gia bộ phim Họa bì cùng nhau. Triệu Vy và Châu Tấn xảy ra xích mích, bằng mặt không bằng lòng. Trần Khôn đứng ở giữa rất khó xử. Tuy nhiên sau đó, khán giả nhận thấy Trần Khôn thân thiết với Châu Tấn hơn và cũng hạn chế xuất hiện cùng Triệu Vy như trước. Thậm chí, anh còn khẳng định tình cảm của mình và Triệu Vy không thân thiết đến mức như báo chí đưa tin trước đây. Đỉnh cao của cuộc chiến tranh lạnh là năm 2012, khi cả 3 tham gia phần 2 của phim Họa bì.

Ân oán tình thù trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1.

Quan hệ của Châu Tấn - Trần Khôn - Triệu Vy ngày càng xấu.

 
Ân oán tình thù trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2.

Hai nữ diễn viên bị nghi ngờ đá ghế của nhau. Người quản lý của Châu Tấn còn thẳng thừng chê bai Triệu Vy.

Năm 2013, Triệu Vy làm đạo diễn bộ phim đầu tay Gửi tuổi thanh xuân, tất cả bạn bè trong làng giải trí đều chúc mừng và tuyên truyền giúp cô, chỉ riêng anh bạn thân Trần Khôn là không thấy động tĩnh. Khi bị thắc mắc, Trần Khôn phủ định nói: Bạn bè giúp đỡ nhau không cần phải thể hiện ra ngoài. Tuy nhiên đến nay khi Châu Tấn tham gia bộ phim Hậu cung Như Ý truyện, Trần Khôn lại rất nhiệt tình tuyên truyền giúp cô bạn thân. Mới đây, Trần Khôn và Triệu Vy mới bắt đầu tương tác lại với nhau sau nhiều năm đóng băng tình cảm. Trong khi đó Trần Khôn và Châu Tấn lại rất thân thiết đi du lịch cùng với nhau.

Ân oán tình thù trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3.

Châu Tấn và Trần Khôn thân thiết

Tuy nhiên, Triệu Vy lại là một người có mối quan hệ rất rộng trong làng giải trí. Không có Trần Khôn, Châu Tấn, Triệu Vy làm bạn với "Vương hậu" Vương Phi, "chị đại" làng nhạc Hàn Hồng, Lưu Gia Linh, thậm chí chơi cùng cả tỷ phú Mã Vân...

Về phần Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh. Trước đó có tin Huỳnh Hiểu Minh vì thích Triệu Vy, còn Triệu Vy vì thích Trần Khôn nên Huỳnh Hiểu Minh không ưa tình địch. Ngoài ra, còn có tin Huỳnh Hiểu Minh đã dùng quan hệ cướp vai của Trần Khôn trong phim Phong thanh, Trần Khôn cũng không gửi lời chúc mừng đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh. Vai trò của cả hai trong làng giải trí Trung Quốc cũng rất có tính cạnh tranh. Tài năng của Trần Khôn là không ai có thể bàn cãi, trong khi đó Huỳnh Hiểu Minh lại vô cùng khôn khéo và có rất nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, mới đây, cả hai cũng đã khá vui vẻ với nhau khi cùng tham gia họp lớp đại học.

Ân oán tình thù trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 4.

Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn hóa giải khúc mắc.

Dương Mịch cùng các cô bạn thân

Dương Mịch là cô gái ham mê công việc, có lẽ vì thế mà ít giữ được tình bạn tri kỷ của mình. Năm 2009, Dương Mịch thân thiết với 6 nữ nghệ sĩ nổi tiếng khác là: Lý Tiểu Lộ, Hoắc Tư Yến, Hùng Nãi Cẩn, Tần Lam, Cam Vi, Tiếu Vũ Vũ lập thành một nhóm gọi là "Gia đình Teddy". Trong đó: Chị cả là Tần Lam, chị hai là Hoắc Tư Yến, chị ba là Lý Tiểu Lộ, chị tư là Hùng Nãi Cẩn, em năm là Cam Vi, em sáu là Tiếu Vũ Vũ, em út là Dương Mịch.

Ân oán tình thù trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 5.

Dương Mịch trước kia là em út trong nhóm mỹ nữ tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên sau đó, Dương Mịch nổi tiếng với bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3, cô kết thân cùng nhóm bạn mới trong phim gồm có: Đường Yên, Lưu Thi Thi, Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa,... khiến tình bạn trong nhóm cũ bị xao nhãng ít nhiều. Đến năm 2011, Dương Mịch và Hoắc Tư Yến tranh chấp vai diễn trong bộ phim Bữa tiệc của vua, phim này có Tần Lam đóng cùng, dẫn đến Tần Lam, Lý Tiểu Lộ và Hoắc Tư Yến trở mặt, khai trừ cô ra khỏi nhóm.

Ân oán tình thù trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 6.

Tuy nhiên tranh giành công việc khiến Dương Mịch bị khai trừ khỏi nhóm.

Tuy nhiên, tình bạn Dương Mịch và Lưu Thi Thi rơi vào khó xử khi người quản lý của Lưu Thi Thi và Dương Mịch có xích mích. Người này không chỉ nói xấu và còn chặn đứng tài nguyên của Dương Mịch khiến cho cô có một khoảng thời gian khốn đốn, nhận nhiều phim "rác". Tình cảm giữa Dương Mịch và Lưu Thi Thi vì thế cũng nhạt dần.

Thời điểm Dương Mịch kết hôn cùng Lưu Khải Uy năm 2013, không có một người bạn thân là nữ nào trong giới giải trí đến tham dự cùng cô. Đường Yên là vị khách mời duy nhất. Các cô gái trong nhóm bạn Teddy hồi xưa còn không gửi lời chúc mừng trên trang cá nhân.

Ân oán tình thù trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 7.

Dương Mịch không còn thân thiết với Lưu Thi Thi, tình cảm với Đường Yên cũng bấp bênh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tin đồn về mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng của Đường Yên - Dương Mịch ngày càng lan rộng. Thậm chí, studio quản lý của Đường Yên còn chia sẻ bài viết chê bai diễn xuất của Dương Mịch trong Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Lý do là bởi vì cả hai có hướng phát triển rất giống nhau, tài nguyên cạnh tranh gay gắt, mọi mặt đều có sự đối chọi dẫn đến phía quản lý không ưa nhau, tìm cách nói xấu.

Khuynh thành tứ thiếu: Lý Dịch Phong - Tỉnh Bách Nhiên - Kiều Nhậm Lương - Phó Tân Bác

Bộ tứ cùng tham gia cuộc thi Cố lên, Hảo nam nhi vào năm 2007, sau đó cùng tiến quân vào làng giải trí. Trong đó, Tỉnh Bách Nhiên giành giải quán quân, Kiều Nhậm Lương á quân, Phó Tân Bác hạng 3 và Lý Dịch Phong hạng 8. Họ là những thí sinh có lượng người hâm mộ đông nhất cuộc thi và được xưng là "Khuynh thành tứ thiếu". Lúc ấy, 4 người rất thân thiết với nhau. Sau khi cuộc thi kết thúc Tỉnh Bách Nhiên và Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc BOBO, vài năm sau thì dừng hoạt động. Từ đó cả hai không đề cập đến nhau nữa. Trong nhóm Lý Dịch Phong và Kiều Nhậm Lương khá thân thiết. Kiều Nhậm Lương cũng chơi cùng Tỉnh Bách Nhiên nhưng Tỉnh Bách Nhiên và Lý Dịch Phong lại không qua lại với nhau.

Ân oán tình thù trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 8.

Nhóm các mỹ nam thân thiết ngày xưa.

Thời điểm khi Kiều Nhậm Lương qua đời, Lý Dịch Phong có chia sẻ cảm xúc của mình nhưng Tỉnh Bách Nhiên chỉ im lặng đóng trang cá nhân của mình lại để tránh thị phi. Mặc dù cùng là bạn bè cũ nhưng cả ba người còn lại không nhắc đến nhau cũng như không cùng nhau đến viếng Kiều Nhậm Lương.

Ân oán tình thù trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 9.

Tuy nhiên sau đó Tỉnh Bách Nhiên bị cô lập, Thần Diệc Nho (ngoài cùng bên phải) được thay thế vị trí.

Được biết, mối quan hệ của họ căng thẳng là do cạnh tranh trong công việc. Tỉnh Bách Nhiên có thành công nhất định ở mảng điện ảnh. Anh chàng cũng được đánh giá là người có diễn xuất và chuyên tâm theo đuổi con đường này. Nhưng Tỉnh Bách Nhiên lại không có độ phổ biến và được yêu thích như Lý Dịch Phong. Trong khi đó, Lý Dịch Phong lại khát khao chứng minh khả năng của mình ở mảng điện ảnh nhưng chưa có được thành tích gì. Cũng có tin đồn fan Lý Dịch Phong từng tố đoàn đội của anh xúi fan giả mạo người hâm mộ Tỉnh Bách Nhiên để gây xích mích. Đến nay, khán giả vẫn chưa thấy cặp đôi này đứng chung sân khấu hay chụp ảnh với nhau thêm một lần nào nữa. Điều này chứng tỏ, muốn giữ tình bạn trong showbiz không hề đơn giản chút nào!

Theo Quỳnh Anh (Trí Thức Trẻ)