Sao 360°

Những mỹ nhân Hoa ngữ có tất cả nhưng chỉ thiếu một thiên thần nhỏ

Cuộc sống của Lưu Thi Thi, Cao Viên Viên,... vốn rất hoàn hảo nhưng vẫn khuyết thiếu một đứa con mà họ luôn ngóng trông.

Cuộc sống của Lưu Thi Thi, Cao Viên Viên,... vốn rất hoàn hảo nhưng vẫn khuyết thiếu một đứa con mà họ luôn ngóng trông.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi bén duyên từ bộ phim Bộ bộ kinh tâm (2011), sau đó 2 năm chàng "Tứ gia" Ngô Kỳ Long bất ngờ công khai chuyện tình cảm của mình cùng nàng "Nhược Hy" Lưu Thi Thi . Đến tháng 1/2015, hai người công khai giấy đăng kí kết hôn nhưng vẫn chưa tổ chức hỷ sự. Ngô Kỳ Long sinh năm 1970 lớn hơn Lưu Thi Thi tới 17 tuổi, anh lại có một đời vợ trước nhưng chẳng ai nói hai người không đẹp đôi. Lưu Thi Thi cũng luôn nở nụ cười hạnh phúc vì sự chăm sóc của ông chồng chiều vợ số 1, số 2 của Trung Quốc. Đúng như những gì cô đã nói: "Chúng tôi tin rằng đây chính là sự sắp đặt của thượng đế".

Đám cưới vàng của cặp đôi vào Ngày hạnh phúc 20/3 là đám cưới được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2016. Ngô Kỳ Long chi một số tiền khủng để chuẩn bị cho ngày trọng đại, tổng chi phí ước tính khoảng hơn 40 triệu NDT (6,2 triệu USD) để dành tặng cho vợ yêu một đám cưới đặc biệt nhất.

Những mỹ nhân Hoa ngữ có tất cả nhưng chỉ thiếu một thiên thần nhỏ - Ảnh 1.

Lưu Thi Thi hạnh phúc bên người chồng hơn nhiều tuổi Ngô Kỳ Long.

Như vậy cặp đôi đã ở bên nhau hơn 4 năm. Trong đó có khoảng thời gian sau khi công khai kết hôn Lưu Thi Thi hầu như không đóng phim hay có hoạt động nào đáng kể, cô chỉ ở nhà vun vén hạnh phúc cùng chồng. Tuy nhiên đến nay cặp đôi vẫn chưa có một thiên thần nhỏ cho riêng mình. Trước đó Ngô Kỳ Long cũng có cuộc hôn nhân 8 năm với nữ diễn viên Mã Nhã Thư nhưng 2 người không có con. Sau đó Mã Nhã Thư tái hôn với một người đàn ông nước ngoài và sinh tới 3 đứa con, cô này còn tiết lộ lý do hai người ly hôn là vì Ngô Kỳ Long không có khả năng sinh con. Tuy nhiên người hâm mộ vẫn muốn tin tưởng là do Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long có những kế hoạch của riêng mình nên chưa vội sinh em bé. Đặc biệt là với nhan sắc của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, chắc chắn đứa nhỏ sẽ vô cùng dễ thương.

Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình

Một cặp đôi khác cũng chờ mòn mỏi để có con là Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên. Cặp đôi cưới nhau vào tháng 11 năm 2014, khi đó Cao Viên Viên đã 32 tuổi còn Triệu Hựu Đình kém cô 5 tuổi. Thời điểm đó, cha mẹ của Triệu Hựu Đình phản đối anh kết hôn cùng đàn chị, nhưng hai người đã vượt qua tất cả các trở ngại để đến với nhau.

Sau khi làm đám cưới, có rất nhiều tin đồn về việc Cao Viên Viên mang thai xuất hiện nhưng cặp đôi vẫn chưa có được thiên thần nhỏ của riêng mình. Bạn bè trong giới cũng cho biết Cao Viên Viên rất nóng lòng có con để hạnh phúc được trọn vẹn nhưng vẫn không được như ý. Chính Triệu Hựu Đình đã phải nhiều lần đứng ra dập tắt tin đồn bầu bí và bày tỏ tình yêu với Cao Viên Viên để không tạo áp lực cho cô. Tuy nhiên, nhìn hình ảnh Cao Viên Viên say sưa ẵm bồng con của bạn thân Giả Tịnh Văn cũng đủ thấy khát khao của cô lớn đến thế nào.

Những mỹ nhân Hoa ngữ có tất cả nhưng chỉ thiếu một thiên thần nhỏ - Ảnh 2.

Cặp đôi Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình vượt nhiều sóng gió mới đến được với nhau.

Châu Tấn - Cao Thánh Viễn

Tháng 7/ 2014, Châu Tấn và bạn trai Cao Thánh Viễn tổ chức một đám cưới "thật như đùa" trước hàng ngàn khán giả tại đêm nhạc từ thiện "One Night" ở Hàng Châu. Cặp đôi bất ngờ mặc váy cưới bước ra sân khấu, trao nhau nhẫn cưới và lời hẹn ước nhưng khán giả không hiểu đây là tiết mục của chương trình hay là sự thật. Tuy nhiên, cuối cùng báo chí cũng khẳng định đây là đám cưới độc đáo theo phong cách Châu Tấn và sau rất nhiều cuộc tình nữ tài hoa của làng giải trí Hoa ngữ cũng đã theo chồng lên xe hoa.

Những mỹ nhân Hoa ngữ có tất cả nhưng chỉ thiếu một thiên thần nhỏ - Ảnh 3.

Sau nhiều năm mải miết đi tìm tình yêu, cuối cùng Châu Tấn cũng có bến đỗ mang tên Cao Thánh Viên.

Từ đó đến nay Châu Tấn và Cao Thánh Viễn không khoe quá nhiều chuyện tình cảm của mình với truyền thông, tuy nhiên người hâm mộ vẫn cảm nhận được hạnh phúc của họ. Thế nhưng sau khi cưới 3 năm và hiện nay Châu Tấn đã 43 tuổi, cặp đôi vẫn chưa có một thiên thần của riêng mình. Người hâm mộ Châu Tấn vẫn luôn mong mỏi một "tiểu Hoàng Dung" đáng yêu nhưng cặp đôi dường như không có kế hoạch sinh con. Châu Tấn vẫn chỉ luôn miệt mài trên phim trường và tham gia công tác từ thiện trong khi nhiều nữ diễn viên thế hệ cô đều đã con bồng con bế.

Thư Kỳ - Phùng Đức Luân

Thư Kỳ là nữ diễn viên tài danh mà con đường sự nghiệp và tình duyên của cô đã trở nên nổi tiếng trong cả làng giải trí châu Á. Đều có được hạnh phúc ngày hôm nay cô đã phải trải qua không ít đoạn thời gian mặn nồng rồi cay đắng với các quý ông như: Trương Chấn, Vương Lực Hoành, Lê Minh... Đến cuối cùng, cô và người bạn thân 20 năm Phùng Đức Luân lại quyết định ở bên nhau như một mối duyên không thể nào cắt đứt.

Những mỹ nhân Hoa ngữ có tất cả nhưng chỉ thiếu một thiên thần nhỏ - Ảnh 4.

Phùng Đức Luân chính là tri kỷ của Thư Kỳ.

Phùng Đức Luân và Thư Kỳ đã có 20 năm làm bạn, nhiều năm làm người tình trước khi có đám cưới dễ thương vào năm 2016. Tuy nhiên hiện nay Thư Kỳ đã bước sang tuổi 41 nhưng cặp đôi vẫn như những đôi tình nhân trẻ chưa có bất cứ thông tin gì về việc sinh đứa nhỏ. Trước đó Thư Kỳ từng có kế hoạch đông lạnh trứng nếu muốn sinh con, vì vậy người hâm mộ rất mong cặp đôi đáng yêu này sẽ nhanh chóng có thêm một "tiểu Thư Kỳ" để làm trọn vẹn hơn mái ấm gia đình.

Tạ Na - Trương Kiệt

Tạ Na sinh năm 1981, là MC nổi tiếng của Trung Quốc với chương trình mang tên "Đại bản doanh vui vẻ" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Cô được mệnh danh là "Thiên hậu dẫn chương trình Văn nghệ tổng hợp Đại lục Trung Quốc", từng đoạt giải thưởng Người dẫn chương trình truyền hình xuất sắc Trung Quốc. Ngoài ra, Tạ Na còn rất năng động trong lĩnh vực điện ảnh, kịch nói và ca hát phát hành đĩa hát. Chồng Tạ Na là Trương Kiệt sinh năm 1982, khi Tạ Na nổi tiếng khắp Trung Quốc thì anh chỉ là một giọng ca còn rất khiêm tốn. Cặp đôi đã có nhiều năm bên nhau, chia ly tái hợp nhiều lần mới quyết định kết hôn năm 2011.

Những mỹ nhân Hoa ngữ có tất cả nhưng chỉ thiếu một thiên thần nhỏ - Ảnh 5.

"Chồng của Tạ Na - Trương Kiệt chính là câu nói hạnh phúc nhất" - Trương Kiệt đã thổ lộ như vậy về tình yêu mà mình dành cho vợ.

Cặp đôi nổi tiếng là yêu thương và chiều chuộng nhau như đôi tình nhân dù đã kết hôn nhiều năm. Tạ Na đi đâu cũng khoe ông xã của mình giỏi giang thế nào, yêu thương cô ra sao, cô đang hạnh phúc như thế nào... Tuy nhiên, có đôi lúc người đẹp hài hước này cũng cảm thấy chạnh lòng. Đó là khi cô nghĩ đến việc mình vẫn chưa sinh cho Trương Kiệt một đứa con. Tạ Nạ từng thực hiện rất nhiều phương pháp để mang thai, từ đi ra nước ngoài khám chữa bệnh đến cầu tâm linh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Mặc dù chuyện chưa có con không ảnh hưởng tới hạnh phúc của họ nhưng với Tạ Na, sinh đứa con mang dòng máu của Trương Kiệt giống như việc thể hiện cô yêu anh ở mức cao nhất. Người hâm mộ cũng rất nóng lòng và luôn cầu chúc cho cặp đôi sẽ sớm hoàn thành nguyện ước của mình.

Theo T.Linh (Trí Thức Trẻ)