Sao 360°

Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ

“Mỹ nhân gợi cảm nhất châu Á” hay “nam thần đeo nơ” là những danh xưng mà báo Hoa ngữ ưu ai đặt cho những nghệ sĩ Việt.

Á hậu Tú Anh

Mới đây, hình ảnh Á hậu Tú Anh bất ngờ được hàng loạt những trang tin lớn nhỏ Trung Quốc đăng tải. Truyền thông nước này dành nhiều lời khen về thần thái cuốn hút, vóc dáng gợi cảm cho Á hậu Việt Nam 2012.

Đặc biệt, vẻ ngoài của Tú Anh còn được báo Trung so sánh với Chung Lệ Đề - "Mỹ nhân gợi cảm nhất châu Á" năm 2000 do tạp chí FHM Singapore bình chọn.

Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ

Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ - 1
Á hậu Tú Anh được nhiều trang báo Trung khen ngợi.
Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ - 2
Vẻ ngoài của Tú Anh được so sánh với Chung Lệ Đề.
Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ - 3
Dương Tú Anh đăng quang Á hậu Việt Nam 2012. Cô luôn chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ bởi nhan sắc trong sáng, xinh đẹp.

Á hậu Huyền My

Cách đây không lâu, Huyền My được khen xinh đẹp trên báo Trung Quốc. Tờ Weixin (Trung Quốc) trước đó bất ngờ có bài khen ngợi hết lời nhan sắc của Á hậu Huyền My. Cô nàng được gọi là Hoa hậu trên báo nước bạn chứ không phải danh xưng Á hậu thông thường. 

Báo Trung nhận định, nhiều người nghĩ rằng con gái Việt Nam thường đen và gầy nhưng ai đã từng du lịch qua Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt và một số nơi khác sẽ thấy đó là hiểu lầm. Huyền Mlà một minh chứng rõ ràng. Cô được ca ngợi là “Hoa hậu đẹp nhất” ở hiện tại trên báo nước bạn.

Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ - 4
Huyền My được khen ngợi xinh đẹp như thiên thần.
Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ - 5
Tờ báo này tấm tắc khen ngợi Huyền My là “Thiên thần của Việt Nam”.

Sơn Tùng M-TP

Trên báo uy tín Đài Loan như ETToday, Đông Phương Nhật Báo (tên tiếng Anh là Oriental Daily News)... đã bất ngờ đăng tải thông tin về “hiện tượng mang tên Sơn Tùng” tại Việt Nam.

Trong bài viết Sơn Tùng M-TP được miêu tả: “Thời gian gần đây có một MV xuất hiện và tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên mạng. Khi mới nhìn qua phần trang phục, make-up hay phong cách biểu diễn, khán giả cứ ngỡ như đang xem một ngôi sao Hàn Quốc nào đấy. Khi tìm hiểu kỹ hơn về MV đó, thì nghệ sĩ trong clip lại chính là người Việt Nam”.

Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ - 6
Tờ báo này gọi ca khúc Em của ngày hôm qua là “thần khúc của Việt Nam”.

Noo Phước Thịnh

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh từng được trang mạng của Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc khen ngợi là một trong những nam ca sĩ hot nhất làng giải trí Việt.

Bài báo đưa tin: “Noo Phước Thịnh không chỉ được khán giả yêu mến qua những ca khúc của mình mà còn nhờ phong cách thời trang nổi bật. Anh luôn lựa chọn những trang phục thu hút khi biểu diễn hoặc tham dự các sự kiện, đặc biệt là mỗi lần mặc vest, anh không quên sử dụng thêm chiếc nơ để bộ đồ thêm phần lịch lãm”.

Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ - 7
Nam ca sĩ trên báo Hoa ngữ.
Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ - 8
Bài viết này còn chia sẻ Noo Phước Thịnh được ví là "nam thần đeo nơ" của showbiz Việt.

Ngô Thanh Vân

Nói đến diễn viên Việt Nam thì có lẽ cái tên Ngô Thanh Vân hay Vân Ngô, Veronica Ngo là quen thuộc với khán giả và truyền thông nước ngoài hơn cả. Nhan sắc và tài năng của đả nữ không chỉ chinh phục được khán giả Việt Nam mà đến khán giả nước láng giềng - Trung Quốc cũng ghi nhận.

Báo Trung Quốc ví Ngô Thanh Vân như Chương Tử Di Việt Nam sau Bẫy rồng. Cô được khen ngợi về tác phong làm việc chuyên nghiệp, phong cách đa dạng, không ngừng làm mới mình và nâng cao diễn xuất. Ngô Thanh Vân là diễn viên Việt Nam đầu tiên được trang Sina và Hudong (Wikipedia của Trung Quốc) giới thiệu chính thức. Ngoài ra, người đẹp màn ảnh Việt từng được báo Cuộc sống đương đại của nước này phỏng vấn.

Những danh xưng 'hoành tráng' của sao Việt trên báo Hoa ngữ - 9
Ngô Thanh Vân được báo chí Trung Quốc ca ngợi là "Chương Tử Di của Việt Nam" sau khi bộ phim Bẫy rồng ra mắt.

Theo Caspy (Thethaovanhoa.vn)